Thực nghiệm vụ bé trai trường Gateway tử vong, vắng bà Nguyễn Bích Quy

Sáng 13.9, tài xế Doãn Quý Phiến, ngồi ghế lái chiếc xe biển số 29- 069.56 thực hiện lại cảnh đưa đón học sinh, đỗ cổng trường Gateway, song vắng mặt bà Nguyễn Bích Quy (người đưa đón học sinh).

Theo luật sư Vũ Gia Trưởng (bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình ông Lê Văn Sơn, bố nạn nhân Lê Hoàng Long), buổi thực nghiệm hôm nay ghi lại hành trình tài xế Phiến chở bà Quy và 13 bé đến trước cổng trường Gateway.

7h22, chiếc xe trên do tài xế Phiến lái đỗ trước cổng trường Gateway, bên ghế lại phụ có một cán bộ công an quận Cầu Giấy. Trước đó ít phút, một số cảnh sát và đại diện VKS quận Cầu Giấy đã có mặt.

Đại diện công an quận Cầu Giấy tập trung tài xế phiến cùng luật sư bào chữa cho ông này; đại diện gia đình bé Long là ông Sơn cùng luật sư Trưởng để nói về nội dung buổi thực nghiệm.

Luật sư Trưởng chất vất, vì sao buổi thực nghiệm vắng mặt bà Quy, đại diện công an Cầu Giấy cho hay, trong quá trình điều tra, nếu thấy cần thiết thì sẽ cho bà này tham gia thực nghiệm.

Sau khoảng 10 phút phổ biến nội dung với tài xế Phiến và những người có mặt, lực lượng chức năng để ông Phiến lên lại ôtô, rồi về bãi đỗ ký túc xá Học viện Báo chí.

Tại bãi đỗ, ông Phiến được cho diễn lại cảnh xuống xe rồi dùng khóa từ khóa ô tô ra sao, theo như lời khai trước đó tại cơ quan điều tra. Theo quan sát, ông Phiến đứng từ xa bấm khóa từ sau khi xuống xe mà không kiểm tra bên trong.

Trước việc vắng mặt bà Quy, ông Trưởng cho hay, gia đình bị hại mong muốn vụ việc được khách quan. Vì vậy, gia đình đã hy vọng có mặt bà Quy tại buổi thực nghiệm, bởi đây là người có mặt trên xe để đưa, đón và trả các cháu trước cổng trường, vào lớp. "Các chi tiết xe dừng bao nhiêu phút, ở điểm nào, bà Quy đón các cháu từ xe xuống cổng... là cần thiết", ông Trưởng nói.

Sáng sớm 6.8, ông Phiến lái ôtô chở bà Quy đi đón các học sinh và cháu Long. Bé trai này ngồi ở hàng ghế sát dãy cuối.

Khi đến trường, bà Quy đưa 2 cháu quấy khóc vào trường. Các học sinh còn lại tự xuống xe. Xe buýt sau đó được tài xế đưa về bãi đỗ xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chiều cùng ngày, ông Quý đánh ôtô trở lại trường để đưa học sinh về nhà thì phát hiện bé Long nằm trên sàn xe.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện. Công an Hà Nội kết luận bé trai chết ngạt do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn.

Thời gian tử vong từ 9-12h tính từ thời điểm khám nghiệm tử thi lúc 0h30 ngày 7.8.

Ngày 27.8, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng bà Nguyễn Bích Quy (nữ monitor đưa đón học sinh) về tội Vô ý làm chết người. 7 ngày sau, ông Phiến bị khởi tố cùng tội danh song được cho tại ngoại.

thuc nghiem vu be trai truong gateway tu vong vang ba nguyen bich quy Gia đình bé trai trường Gateway kiến nghị thu thập dữ liệu camera
thuc nghiem vu be trai truong gateway tu vong vang ba nguyen bich quy Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường
thuc nghiem vu be trai truong gateway tu vong vang ba nguyen bich quy Đang thực nghiệm hiện trường vụ bé trai 6 tuổi chết thương tâm trên xe ô tô trường Gateway
/ laodong.vn