Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn Việt Nam tới Jakarta dự Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trưa nay đáp xuống sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta, bắt đầu chuyến công tác tại Indonesia, theoBáo Chính phủ.

Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta ngày 23-24/4 theo lời mời của Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, Chủ tịch ASEAN 2021. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ bàn về khủng hoảng Myanmar theo đề nghị của Brunei hồi tháng trước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị lãnh đạo ASEAN
Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ hai từ trái sang) sau khi hạ cánh xuống sân bay Soekarno-Hatta trưa nay. Ảnh: VGP.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định ưu tiên của Việt Nam là thắt chặt và củng cố đoàn kết, tương trợ với các nước thành viên ASEAN, góp phần nâng cao vai trò trung tâm và vị thế của ASEAN trong giải quyết các thách thức, tạo dựng môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát triển bền vững của từng nước và cả khu vực.

Myanmar rơi vào hỗn loạn sau khi quân đội bắt bà Aung San Suu Kyi cùng các lãnh đạo chính quyền dân sự hồi đầu tháng 2 và thiết lập chính quyền quân sự. Quân đội Myanmar tuyên bố sẽ trao lại quyền lực cho chính phủ dân sự sau khi tổ chức cuộc bầu cử mới.

Tuy nhiên, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở nước này trong hai tháng qua, khiến ít nhất 739 người thiệt mạng, theo một tổ chức giám sát địa phương. Thống tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, dự kiến tới Jakarta tham gia hội nghị ASEAN.

Vũ Anh

Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội tại Cần Thơ Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội tại Cần Thơ

Lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Thủ tướng yêu cầu khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh trong thực thi công vụ; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu ...

/ vnexpress.net