Thời tiết 3/8: Miền Bắc tiếp tục mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (3/8), dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 2 và cơn bão Hagupit ở phía Đông đảo Đài Loan đang hoạt động mạnh.

Từ hôm nay đến ngày 5/8, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt; khu vực Việt Bắc và Đông Bắc có mưa to đến rất to 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Cảnh báo: Từ ngày 5-8/8, hội tụ gió trên cao có khả năng thiết lập ở vùng núi Bắc Bộ nên mưa lớn ở trung du và vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 8/8. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai và Đăk Nông.

thoi tiet 38 mien bac tiep tuc mua lon

Khu vực Hà Nội: Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy những vùng mây đối lưu đang hình thành, phát triển và gây mưa cho các quận huyện của thủ đô Hà Nội. Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển gây ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to cho khu vực thành phố Hà Nội.

Từ nay đến ngày 5/8 có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1-2.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 3/8:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, thấp nhất 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất từ 24-27 độ.

Thời tiết Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất từ 25-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng 32-35 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 27-30 độ, có nơi trên 31 độ. Tại TP.HCM là 28 độ và Cần Thơ 29 độ.

PV (th)

thoi tiet 38 mien bac tiep tuc mua lon 10 điều kỳ lạ về thời tiết ở Trung Quốc
thoi tiet 38 mien bac tiep tuc mua lon Đầu tháng 8 sẽ xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, có nơi mưa to đến rất to
thoi tiet 38 mien bac tiep tuc mua lon Lở đất chặn sông ở Trung Quốc: Khu dân cư và nhà máy điện gặp nguy
/ Nghề nghiệp và cuộc sống