Thêm 19 người Quảng Nam khỏi Covid-19

10 bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, 9 người tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, khỏi Covid-19, xuất viện sáng 7/9.

10 người khỏi Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, gồm bệnh nhân số 464, 461, 593, 596, 715, 775, 796, 837, 838, 857. Bệnh viện còn điều trị 22 bệnh nhân Covid-19, trong đó 6 ca xét nghiệm âm tính lần một, ba ca xét nghiệm âm tính lần hai.

2640 anh1 3562 1599447827
10 bệnh nhân xuất viện ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, sáng 7/9. Ảnh: Đắc Thành.

Chín người ở Bệnh Viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam khỏi, gồm bệnh nhân số 521, 547, 625, 594, 840, 841, 842, 905, 964.

19 người xuất viện với kết quả xét nghiệm âm tính ba đến bốn lần, tuổi từ 8 đến 75. Sau khi ra viện họ tiếp tục cách ly tại nơi cư trú trong 14 ngày dưới sự theo dõi và giám sát của cơ sở y tế địa phương.

"Trong thời gian này, họ được xét nghiệm thêm hai lần trước khi hòa nhập cộng đồng", Tiến sĩ Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng tiểu ban điều trị Covid-19 tỉnh Quảng Nam, nói.

Từ ngày 25/7 đến nay, Quảng Nam điều trị 97 bệnh nhân, trong đó 5 ca chuyển Bệnh viện Trung ương Huế đến nay tử vong ba người. 62 người khỏi Covid-19, xuất viện, trong đó "bệnh nhân 564" tái dương tính sau bốn ngày xuất viện.

20 ngày qua, Quảng Nam không nghi nhận ca nhiễm. Địa phương này áp dụng trạng thái "bình thường mới", cho phép tất cả hoạt động dịch vụ, sinh hoạt trở lại nhưng yêu cầu phải đảm bảo phòng chống dịch.

Đắc Thành

Quảng Nam cho phép vũ trường, quán bar, karaoke hoạt động trở lại Quảng Nam cho phép vũ trường, quán bar, karaoke hoạt động trở lại

Từ 6h ngày mai (6/9), quán bar, vũ trường, karaoke... ở Quảng Nam sẽ được phép hoạt động trở lại.

Thêm 4 bệnh nhân khỏi Covid-19 ở Quảng Nam được xuất viện Thêm 4 bệnh nhân khỏi Covid-19 ở Quảng Nam được xuất viện

Tất cả các bệnh nhân được xuất viện sáng 5/9 đều ở huyện Duy Xuyên, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng ...

/ vnexpress.net