Xã hội
09/09/2026 09:31Sau khai giảng, phụ huynh TP.HCM vẫn xếp hàng mua sách giáo khoa cho con
Sáng 8/9, tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP.HCM, hàng trăm phụ huynh xếp hàng kéo dài từ ngoài cổng vào bên trong khuôn viên trụ sở để chờ mua sách cho con.
Một phụ huynh cho biết, hiện chị đang làm việc tại TP.HCM nhưng con học lớp 9 ở Khánh Hòa. Suốt hơn nửa tháng qua, chị nhiều lần tìm mua sách giáo khoa cho con nhưng vẫn chưa thể mua đủ bộ. Tại Khánh Hòa, một số nhà sách cũng có sách nhưng chủ yếu là các đầu sách lẻ tẻ, không đủ cả bộ. Vì vậy, chị phải tìm mua từng cuốn tại TP.HCM rồi gửi về quê cho con.
“Trước đó, tôi không đăng ký mua sách thông qua nhà trường vì ở quê không có chương trình đăng ký mua sách. Đến đầu năm học, khi tôi tìm mua sách bên ngoài thì không có, đến nay con tôi vẫn chưa có đủ sách để học”, chị chia sẻ.
Được biết, chị đã phải xin nghỉ làm để đi đến nhiều nhà sách trong thành phố tìm sách cho con. Nghe tin Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có sách nên chị đã đến xếp hàng mua từ hơn 5h sáng.
Tương tự một phụ huynh khác có con học lớp 4 và lớp 7 cũng đến xếp hàng mua sách từ rất sớm. Theo phụ huynh này, sách lớp 4 đã mua được nhưng do lúc đầu lấy thiếu đầu sách nên phải xếp hàng lại từ đầu để tiếp tục mua. Với học sinh lớp 7, gia đình cũng chưa mua đủ sách và vẫn còn thiếu một số cuốn sách bài tập.
Phụ huynh cho biết trước đó đã đăng ký mua sách với nhà trường từ khi kết thúc năm học. Tuy nhiên, sau đó nhà trường thông báo trả lại tiền và không tiếp tục nhận đăng ký mua sách. Vì vậy, gia đình phải tự đến điểm bán để mua sách.

“Tôi có đặt mua online mà thấy lâu giao hàng quá nên cũng không yên tâm. Hiện con tôi vẫn còn thiếu sách Khoa học tự nhiên và sách tiếng Anh. Riêng môn tiếng Anh, trước đây nhà trường sử dụng bộ Family and Friends, nhưng năm nay chuyển sang bộ Global nên phụ huynh không đăng ký mua được thông qua trường”, chị nói thêm.
Anh Minh có con đang học lớp 1 cũng đã đến xếp hàng nhiều lần nhưng vẫn chưa mua đủ sách. Hiện con anh vẫn còn thiếu sách Tiếng Việt và Toán tập 1.
“Tôi có đăng ký mua sách thông qua nhà trường nhưng trường cũng không có đủ. Sau nhiều lần tìm mua bên ngoài đến nay vẫn chưa có đủ để cháu học. Không hiểu sao năm nay việc mua sách lại khó khăn như vậy. Nếu thiếu sách tập 2 thì mình từ từ mua sau cũng được nhưng sách tập 1 thì cháu bắt đầu học rồi, không thể để thiếu quá lâu”, anh Minh cho biết.

Còn đối với anh Thế đang có con theo học lớp 12, việc thiếu một số SGK khiến gia đình anh rất lo lắng vì năm nay là năm học cuối cấp. Do không tìm mua được, anh phải lên mạng tìm tài liệu, bản online rồi in ra cho con sử dụng trước.
Song song đó, các thành viên trong gia đình luôn theo dõi, cập nhật thông tin ở các nhà sách và trên các trang mạng, thấy ở đâu có bán là tới tìm mua liền. Trong ngày hôm nay, vợ chồng anh cũng phải nghỉ làm, chia ra đến các nhà sách khác nhau với hy vọng có thể mua đủ bộ sách lớp 12.

Theo thông tin Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tính đến ngày 24/8, tại TP.HCM đã cung ứng 25,5 triệu bản sách giáo khoa, đạt 102% so với kế hoạch dự kiến ban đầu là 25,1 triệu bản; đồng thời khẳng định “về tổng sản lượng, hoàn toàn không có sự thiếu hụt nguồn cung sách giáo khoa”.
Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, qua rà soát danh sách các cơ sở giáo dục được thống kê chưa đặt hàng, đến nay đa số đã thực hiện đặt hàng hoặc có phương án bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh; một số đơn vị trong danh sách đã được sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập và không còn tồn tại độc lập.
Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tập trung điều phối, bổ sung kịp thời những đầu sách còn thiếu tại từng địa bàn; tăng cường cung ứng trực tiếp thông qua phối hợp với cơ sở giáo dục và hệ thống phát hành; bảo đảm đáp ứng cả nhu cầu thực hiện chính sách tại trường và nhu cầu tự mua của phụ huynh, học sinh.
Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc và “sốt sách” cục bộ tại một số địa phương (đặc biệt là ở TP.HCM), NXB Giáo dục Việt Nam lý giải không xuất phát từ việc thiếu nguồn cung tổng thể, mà do sự đứt gãy, gián đoạn tạm thời trong kênh đăng ký mua sách truyền thống tại nhà trường và các vướng mắc về mặt lộ trình chính sách, trong đó có sự gián đoạn trong kênh đăng ký mua sách tại các cơ sở giáo dục để chờ quyết định về chính sách miễn phí sách giáo khoa.
Để giải quyết tình trạng ùn cục bộ, các đơn vị phát hành của NXB Giáo dục Việt Nam nỗ lực triển khai, linh hoạt phát hành SGK đến toàn bộ đại lý, cửa hàng sách tại địa bàn TP.HCM; đồng thời chủ động thuyết phục các trường triển khai đặt sách. Bên cạnh đó, NXB Giáo dục Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các Sở GD&ĐT triển khai các giải pháp khẩn cấp.
NXB Giáo dục Việt Nam cam kết bảo đảm cung ứng đầy đủ 100% sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh trên cả nước trong năm học 2026 - 2027.
Để đảm bảo cung ứng SGK được đầy đủ theo nhu cầu của các trường, địa phương trong năm học 2027-2028, NXB Giáo dục Việt Nam cũng đề nghị các địa phương phê duyệt kế hoạch dự báo nhu cầu sử dụng SGK để cung cấp miễn phí, làm cơ sở để lập dự toán trước ngày 30/10/2026; đăng ký, ký hợp đồng với NXB Giáo dục Việt Nam trước 1/12/2026 để cung ứng.
- Sau khai giảng, phụ huynh TP.HCM vẫn xếp hàng mua sách giáo khoa cho con (50 phút trước)
- Việt Nam định hình Trung tâm Năng lượng tái tạo (1 giờ trước)
- Mỹ dồn dập tấn công trả đũa, phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran (2 giờ trước)
- Quy hoạch sông Hồng: Những làng nào ven sông sẽ di dời, nơi nào được giữ lại? (2 giờ trước)
- Để không gian hồ Hoàn Kiếm xứng tầm biểu tượng (2 giờ trước)
- Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người thu nhập thấp (2 giờ trước)
- Israel đáp trả Anh sau các biện pháp hạn chế thương mại đối với khu định cư ở Bờ Tây (2 giờ trước)
- Thí sinh có 30 giây quyết định chuyên ngành tại Match Day bác sĩ nội trú (2 giờ trước)
- Đêm nay Bắc Bộ đón không khí lạnh, Trung Bộ đối mặt mưa lớn diễn biến phức tạp (2 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 9/9: Giá dầu lên cao nhất 6 tuần (2 giờ trước)