Bình luận
01/01/2018 15:59Thành phố của Trung Quốc khó vượt New York
Công ty nghiên cứu của Anh này đã tiến hành khảo sát sự tăng trưởng kinh tế của 780 thành phố lớn trên thế giới - chiếm 35% dân số thế giới và 59% GDP toàn cầu trong năm 2016 - vào năm 2035. Tổng GDP của 780 thành phố dự kiến tăng trung bình 2,9% hằng năm.
Báo cáo của Oxford Economics cho hay nhiều thành phố thị trường mới nổi, đặc biệt là ở châu Á, sẽ tiếp tục tăng trưởng và cán cân sức mạnh kinh tế đô thị chuyển sang hướng Đông.
![]() |
Nghi lễ thả quả cầu nổi tiếng tại Quảng trường Thời Đại vào đêm giao thừa là điều không thể thiếu ở TP New York Ảnh: REUTERS
Trung Quốc có thể sẽ là trung tâm tăng trưởng trong giai đoạn này. Thượng Hải dự kiến tăng 5 hạng, đứng vị trí thứ 5 trong khi thủ đô Bắc Kinh sẽ tăng 9 hạng, lên vị trí thứ 6 trong năm 2035. Quảng Châu và Thiên Tân cũng sẽ lần lượt nhảy lên vị trí thứ 8 và 10 từ hạng 22 và 27 trong năm 2016.
Theo báo cáo, tổng GDP của các thành phố Trung Quốc sẽ tăng hơn gấp đôi, lên hơn 25.000 tỉ USD và chiếm 1/3 GDP toàn cầu vào năm 2035. Bất chấp sự tăng trưởng nhanh chóng của các thành phố Trung Quốc, New York (Mỹ) và Tokyo (Nhật Bản) được dự đoán sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 và 2. Trong khi đó, TP Los Angeles (Mỹ) tụt một hạng, xuống vị trí thứ 4 và London (Anh) sẽ vươn lên vị trí thứ 3.
Đáng chú ý, các thành phố Ấn Độ sẽ thể hiện sự thăng hạng mạnh mẽ - Mumbai dự kiến tăng 86 hạng, lên vị trí thứ 48, Delhi tăng 73 hạng và Bangalore tăng 131 hạng trong giai đoạn 2016-2035. Đối với các đô thị lớn khác ở châu Á, Jakarta (Indonesia) tăng 21 hạng, Manila (Philippines) tăng 46 bậc, Kuala Lumpur (Malaysia) tăng 27 hạng.
| 'Xiconomics': Ông Tập chi phối định hướng kinh tế Trung Quốc dài hạn
Những nội dung được đề cập trong học thuyết mang tên chủ tịch Trung Quốc sẽ là nguyên tắc định hướng của nền kinh tế ... |
| EU: Nền kinh tế Trung Quốc bị 'biến dạng'
Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/12 ban hành các luật lệ mới nhằm siết chặt việc nhập khẩu hàng hoá quá rẻ, và nêu ... |
| Trung Quốc đang bơm 'núi tiền' vào nền kinh tế
Trung Quốc gần đây bơm ra cả trăm tỷ USD để cải thiện tâm lý thị trường, khi nước này đang chật vật cân bằng ... |
- Canada tìm thế cân bằng mới giữa Mỹ và châu Âu (1 giờ trước)
- Bộ Y tế đề xuất BHYT chi trả thêm 129 thuốc y học cổ truyền (1 giờ trước)
- Lãi suất vay mua nhà giảm, có nên mua nhà đất lúc này? (2 giờ trước)
- Cậu bé cuốc bộ 80 cây số tìm mẹ trong mưa lớn, giữa nguy cơ sạt lở, lũ quét (2 giờ trước)
- Hơn 190 người nhập viện nghi ngộ độc tập thể, Công ty Scavi Huế nói gì? (2 giờ trước)
- Apple iPhone 18 Pro Max soán ngôi 'vua selfie' DxOMark nhờ camera vuông độc đáo (2 giờ trước)
- Tàu chở 243 người mất liên lạc, Indonesia đẩy mạnh chiến dịch tìm kiếm (2 giờ trước)
- Không hút thuốc vẫn mắc ung thư phổi vì những nguyên nhân ít ai ngờ (2 giờ trước)
- Mỹ nữ võ thuật Nhật Bản dùng tuyệt chiêu như trong game đánh bại cao thủ châu Âu (3 giờ trước)
- Vì sao hầm chui nào ở TP.HCM cũng từng 'ít nhất một lần' chìm trong biển nước? (4 giờ trước)
