Thế giới 24h
16/04/2025 14:55Thẩm phán mắng chính quyền Trump vì không đưa người trục xuất nhầm trở lại
Theo NY Times, thẩm phán liên bang chỉ trích gay gắt chính quyền ông Trump hôm 15/4 vì không thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm đưa Kilmar Armando Abrego Garcia, cư dân Maryland, trở về Mỹ sau khi ông bị trục xuất nhầm đến nhà tù ở El Salvador hồi tháng trước – bất chấp lệnh rõ ràng từ Tòa án Tối cao.
"Cho đến nay vẫn chưa có gì được thực hiện. Không có gì cả", Thẩm phán Paula Xinis phát biểu tại tòa án liên bang ở Maryland, và khởi động quy trình điều tra khả năng chính quyền phớt lờ lệnh tòa.
Bên ngoài tòa án, vợ của Abrego Garcia, Jennifer Vasquez Sura, phát biểu trước báo giới với sự ủng hộ từ người thân và cộng đồng địa phương.
Bà yêu cầu các quan chức chính quyền Trump cung cấp tài liệu và ra làm chứng để giải trình về những gì họ đã làm — hoặc không làm — nhằm trả tự do cho ông Abrego Garcia, người cha 29 tuổi của ba đứa trẻ hiện đang bị giam giữ trong một nhà tù khét tiếng ở El Salvador.
Abrego Garcia bị cáo buộc là thành viên của băng đảng MS-13 nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng. Ba tòa án, bao gồm Tòa án Tối cao, yêu cầu chính phủ có hành động cụ thể để đưa ông về nước sau khi xác định rằng ông bị trục xuất nhầm và vi phạm lệnh cấm trước đó.
Tuy nhiên, trong phiên điều trần, các quan chức chính quyền, trong đó có Stephen Miller, cố vấn chính sách nội địa của ông Trump, bất ngờ thay đổi lập trường. Thay vì tiếp tục thừa nhận sai sót, họ tuyên bố rằng việc trục xuất là có chủ ý và hợp pháp.
Thẩm phán Xinis, do cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm, cho biết bà nghi ngờ chính quyền cố tình trì hoãn hoặc tìm cách che giấu hành động trái luật và sẽ không dung thứ cho “sự gian dối hay khoa trương”. Bà ra lệnh khẩn trương lấy lời khai và thu thập tài liệu liên quan.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục hôm14/4, Tổng thống Trump nói rằng ông "bất lực" trong việc tìm cách trả tự do cho ông Abrego Garcia. Ngồi cạnh ông, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tuyên bố thẳng thừng rằng ông không có ý định thả Abrego Garcia.
Vụ việc đang trở thành tâm điểm chỉ trích trong chiến dịch trục xuất những người nhập cư bị cho là tội phạm của ông Trump — kể cả khi các cáo buộc chưa được chứng minh rõ ràng. Đây cũng là một phép thử mới cho mối quan hệ ngày càng mong manh giữa nhánh hành pháp và tư pháp.
Bên cạnh vụ việc trên, chính quyền Trump đang đối mặt với nhiều chỉ trích trong các vấn đề khác. Về Harvard, ông Trump đe dọa sẽ thay đổi tình trạng thuế của trường trong một bài đăng mạng xã hội — hành vi có thể vi phạm luật cấm tổng thống can thiệp vào hoạt động của IRS. Tại IRS, khoảng 22.000 nhân viên đã nộp đơn xin nghỉ việc trong bối cảnh bất ổn, đe dọa làm suy giảm nghiêm trọng khả năng thu thuế của cơ quan này.
- Top 10 trường có tỷ lệ 'chọi' lớp 10 cao nhất Hà Nội 2026 (2 giờ trước)
- U17 Việt Nam có thể dự U17 World Cup bằng cách nào? (2 giờ trước)
- Chính thức vận hành gần 200km cao tốc Bắc- Nam đoạn Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (2 giờ trước)
- Ông Trần Bá Dương cam kết đóng góp cho TP.HCM có hệ thống metro chuẩn mực (2 giờ trước)
- Mưa đá, dông lốc thổi bay 244 mái nhà, Lào Cai thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Sự thật về Tôn Ngộ Không: Có 6 người đóng thế, Lục Tiểu Linh Đồng suýt trượt vai (4 giờ trước)
- Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka, dễ dàng bay thẳng đến quê hương núi Phú Sĩ (4 giờ trước)
- Đừng ra sân Pickleball nếu chưa biết quy tắc vàng này từ bác sĩ tim mạch (4 giờ trước)
- Cú sốc giáo dục Nhật Bản: ChatGPT đỗ thủ khoa 2 trường đại học hàng đầu cả nước, đè bẹp hàng vạn sĩ tử (4 giờ trước)
- TP.HCM khởi công loạt công trình 142.000 tỷ đồng, định hình siêu đô thị mới (5 giờ trước)