Ông Trump: Thuế quan có thể thay thế thuế thu nhập cá nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mức thu từ chính sách thuế quan "Ngày giải phóng" của ông có thể đủ lớn để thay thế hoàn toàn thuế thu nhập liên bang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng doanh thu từ chính sách thuế quan "Ngày giải phóng" của ông có thể đủ lớn để thay thế hoàn toàn thuế thu nhập liên bang – một ý tưởng mà ông cho là "chưa ai từng nhắc đến".

Trao đổi với Fox News, ông Trump ca ngợi câu hỏi về khả năng thay thế thuế thu nhập bằng thuế quan, và dẫn chứng rằng trong khoảng thời gian từ năm 1870 đến 1913, thuế quan từng là nguồn thu chính của chính phủ liên bang. Ông mô tả đây là “thời kỳ mà đất nước chúng ta giàu có nhất”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump nhấn mạnh, với tư cách là “người đàn ông thuế quan”, rằng kế hoạch áp thuế của ông – hiện đang áp dụng đối với gần 90 quốc gia – có thể tạo ra hơn 1.000 tỷ USD trong năm tới, giúp giảm nợ quốc gia và thậm chí thay thế thuế thu nhập. Ông tuyên bố số tiền thu được “lên đến hàng tỷ USD mỗi ngày”.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế tỏ ra hoài nghi. Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội (ING), trong 70 năm qua, thuế quan chỉ đóng góp không quá 2% vào tổng doanh thu liên bang hàng năm. Năm 2024, con số này chỉ đạt 1,7% trong tổng ngân sách liên bang hơn 4,9 nghìn tỷ USD.

 

Các nhà phân tích tại ING thừa nhận thuế quan có thể mang lại một số lợi ích lâu dài cho nền kinh tế và người lao động Mỹ, đặc biệt là khi nhằm vào các đối tác lớn như Trung Quốc. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng quá trình chuyển đổi sẽ “rất khó khăn và có thể gây thiệt hại kinh tế trong ngắn hạn”.

Việc ông Trump tạm thời hạ thuế xuống mức cơ bản 10% trong 90 ngày, sau phản ứng tiêu cực từ thị trường toàn cầu, cũng làm dấy lên câu hỏi về tính bền vững và hiệu quả của nguồn thu từ thuế quan như một giải pháp thay thế thuế thu nhập.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết "Tổng thống Trump muốn tham gia" vào quá trình đàm phán thương mại trong thời gian tạm dừng áp thuế quan qua lại bổ sung kéo dài 90 ngày.

Ông cho biết chính quyền đang "hành động nhanh chóng" để thiết lập một quy trình đánh giá các thỏa thuận thương mại với 14 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ ngoài Trung Quốc.

"Liệu trong 90 ngày, chúng ta có một tài liệu hoàn chỉnh, một tài liệu pháp lý chính thức, được hoàn thành không? Không có khả năng. Nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta tuân theo quy trình, chúng ta có thể có sự rõ ràng đáng kể... có thỏa thuận về nguyên tắc. Và sau đó, khi có sự đồng ý về hạ thuế quan, hạ rào cản phi thuế quan, thao túng tiền tệ và trợ cấp cho ngành công nghiệp và lao động, thì tôi nghĩ chúng ta có thể tiến lên phía trước".

Ông Bessent tiếp tục rằng các quốc gia đang đàm phán với Nhà Trắng cần phải mang đến "kế hoạch tốt nhất" của họ.

https://vtcnews.vn/ong-trump-thue-quan-co-the-thay-the-thue-thu-nhap-ca-nhan-ar937892.html

Phương Anh (Nguồn: RT ) / VTC News