Bình luận
28/12/2017 22:24Sự thật sau tuyên bố lính thủy đánh bộ Mỹ \"diệt thủ lĩnh Taliban”
Tờ Military.com đưa tin, Qari Fida Mohammad, nhân vật được cho là thủ lĩnh của nhóm phiến quân Taliban, đã bị tiêu diệt. Tên này được cho là đã lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công bằng thiết bị nổ tự chế và đánh bom tự sát ở Afghanistan trong suốt hơn một thập kỷ qua.
![]() |
Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.
Kẻ thực hiện nhiều âm mưu tấn công nhằm vào Mỹ
“Thông qua hoạt động của các lực lượng tình báo cũng thư tình hình thực tiễn, chúng tôi đã tiến hành một đợt không kích (nhằm tiêu diệt Mohammad) vài ngày trước”, Đại úy Brian Hubert của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ nói.
“Chúng tôi đã rất quen thuộc với chiến trường này. Khi đã định vị chính xác được mục tiêu (Mohammad), lực lượng Thủy quân lục chiến đã điều hai máy bay chiến đấu Air Force F-16 để tiến hành không kích”, Đại úy Hubert nói.
Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khác cho hay, Mohammad có thể đã chết trước đó. Theo tờ Khaama Press, hãng thông tấn lớn nhất của Afghanistan, dẫn nguồn từ bộ Quốc phòng Afghanistan cho hay, Mohammad có thể đã bị tiêu diệt bởi một cuộc không kích của không quân Afghanistan ở tỉnh Helmand hồi tháng 5/2016.
“Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn xác nhận được rằng, đơn vị quân sự nào đã diệt được hắn (Mohammad)”, Đại tá Matthew Reid của Thủy quân lục chiến Mỹ vừa cho biết. Tuy nhiên, ông nhận định cái chết của Mohammad là một thắng lợi lớn bởi tên này từng thực hiện nhiều âm mưu tấn công nhằm vào Mỹ.
Taliban chưa hề suy yếu?
Theo một bài báo khác trên tờ Khaama Press vào ngày 22/12 cho hay trên thực tế Mohammad đã bị diệt từ 3 ngày trước đó.
“Truyền thông địa phương cho biết một nhân vật khét tiếng của Taliban, Qari Fida Mohammad, nằm một trong số những tay súng bị tiêu diệt sau khi bị dội bom ở quận Marjah”, tờ Khamma Press viết, đồng thời cho hay vụ tấn công diễn ra vào buổi trưa tại vùng Haji Baba của Afghanistan.
Theo ông Max Abrahms, chuyên gia của Hội đồng Quan hệ quốc tế, “Taliban không có những dấu hiệu cho thấy nhóm phiến quân này đang suy yếu”, do đó “việc Mỹ sắp lật ngược thế trận có vẻ không thực tế”.
Hồi đầu tháng Mười Hai, Chuẩn tướng Lance Bunch của Không quân Mỹ cho hay, các đợt không kích của Mỹ và Afghanistan chống Taliban đã được tăng cường mạnh mẽ hơn, đặc biệt là nhằm vào đường dây buôn bán ma túy của phiến quân này ở Helmand, bởi nó đóng vai trò cung cấp tài chính cho toàn bộ mạng lưới chiến binh trong tổ chức này.
| Mỹ tuyên bố diệt thủ lĩnh cấp cao Taliban
Mỹ tuyên bố diệt kẻ chỉ đạo đánh bom tự sát của Taliban nhưng Afghanistan cho rằng mục tiêu đã chết trong một đợt không ... |
| Nghi ngại bủa vây chiến dịch không kích ma túy của Mỹ ở Afghanistan
Các chuyên gia cho rằng để ngăn chặn triệt để ma túy tại Afghanistan, Mỹ nên nhắm vào các đường dây buôn bán vận chuyển ... |
- Sao nhí vào vai khỉ 'Tây du ký': Mệnh danh 'hoàng tử môn nhảy cầu', giờ là chủ tịch (1 giờ trước)
- HLV Mai Đức Chung xin rút lui khỏi đội tuyển nữ Việt Nam (2 giờ trước)
- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố các đợt không kích dữ dội hơn nhằm vào Iran (2 giờ trước)
- Tại sao người Anh lái xe bên trái đường? (2 giờ trước)
- Vì sao người Trung Quốc có câu 'đừng học cách Khổng Minh kén vợ'? (3 giờ trước)
- Iran nêu điều kiện dừng hoạt động phong tỏa dầu mỏ (3 giờ trước)
- Iran tuyên bố sử dụng tên lửa đầu đạn từ 1 tấn trở lên tấn công Mỹ và Israel (3 giờ trước)
- Thua nhiều hơn Philippines 2 bàn, tuyển nữ Việt Nam tan mộng Olympic, World Cup (4 giờ trước)
- Chuyện tình từ Sao nhập ngũ: Hòa Minzy – Thăng Văn Cương không phải cặp duy nhất (7 giờ trước)
- Chi phí ghép phổi rẻ hơn Mỹ 25 lần, Việt Nam 'tỏa sáng' trên bản đồ ghép tạng (7 giờ trước)
