Khoa học - Công nghệ
29/11/2021 15:23WHO vẫn "mù mờ" thông tin về siêu biến chủng Omicron
"Dữ liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ gia tăng các trường hợp nhập viện ở Nam Phi, nhưng điều này có thể là do số lượng gia tăng các bệnh nhân nhiễm bệnh không phải chỉ là do nhiễm Omicron", WHO cho biết.
Tuy nhiên trong một thông báo, tổ chức này nhắc lại rằng các bằng chứng ban đầu cho thấy nguy cơ tái nhiễm cao hơn nếu mắc biến chủng này.
WHO nói thêm họ đang làm việc với các chuyên gia để đánh giá tác động tiềm tàng của Omicron đối với những biện pháp ứng phó hiện nay nhằm chống lại COVID-19, bao gồm cả vaccine.
| Omicron được WHO đưa vào danh sách "biến chủng đáng lo ngại". (Ảnh: Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ) |
"Chưa có thông tin cho thấy các triệu chứng có liên quan tới Omicron khác với những triệu chứng ở các biến chủng khác", WHO cho hay, lưu ý sẽ mất vài ngày tới vài tuần để hiểu mức độ nghiêm trọng từ chủng này.
Cũng theo Tổ chức Y tế thế giới, xét nghiệm PCR vẫn giúp phát hiện và các nghiên cứu vẫn đang được triển khai để xem xét nghiệm kháng nguyên nhanh có thể "đánh hơi" thấy Omicron hay không.
Trong khi đó, người đứng đầu WHO ở châu Phi Matshidiso Moeti kêu gọi các quốc gia nên bám sát khoa học thay vì ban hành lệnh cấm đi lại để ngăn chặn biến thể Omicron.
"Với việc phát hiện Omicron ở nhiều vùng trên thế giới, áp đặt lệnh cấm đi lại châu Phi sẽ ảnh hướng tới sự đoàn kết toàn cầu", ông Moeti cho hay.
Biến chủng Omicron được WHO xếp vào nhóm "đáng quan ngại" được phát hiện lần đầu tiên ở Botswana hôm 9/11. Chỉ sau 2 tuần, biến thể này lây lan tới hàng loạt các quốc gia.
Với 32 đột biến ở protein gai, Omicron được đánh giá là biến chủng COVID-19 nguy hiểm nhất từ trước tới nay và được dự báo có thể lây lan nhanh hơn, nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến chủng khác (lây lan nhanh hơn 500% so với biến chủng Delta).
Hàng loạt các quốc gia trên thế giới đã áp lệnh cấm đi lại để ngăn chặn Omicron. Tuy vậy, một số chuyên gia rằng hạn chế đi lại chỉ giúp có thêm thời gian "tính kế" đối phó với biến chủng này chứ không thể ngăn nó xâm nhập.
WHO kêu gọi các nước không vội vàng đóng cửa biên giới, thay vào đó cần thực hiện các phương pháp tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro và khoa học.
- Vietjet được vinh danh “Dấu ấn Thương hiệu Việt hướng tới tăng trưởng xanh” (20:13)
- Bé Ngô của 'Áo lụa Hà Đông' lột xác thành mỹ nhân sắc sảo sau 20 năm (2 giờ trước)
- Chèn ép xe khác trên cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, tài xế bị phạt 45 triệu đồng (3 giờ trước)
- Bão Dolphin áp sát Trung Quốc, có nơi nguy cơ mưa tới 500 mm (3 giờ trước)
- Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao vượt dự báo (4 giờ trước)
- Luật Thủ đô 2026: Mở đường cho một hệ sinh thái kinh tế đêm sôi động (4 giờ trước)
- Diện mạo đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành sau gần 8 tháng thi công (5 giờ trước)
- Vì sao người Hà Lan sống dưới mực nước biển mà vẫn an toàn? (7 giờ trước)
- Cao Bằng lại xảy ra động đất, người dân cảm nhận rõ rung lắc lúc rạng sáng (8 giờ trước)
- Thổ Nhĩ Kỳ tăng kiểm soát tàu thương mại vào Biển Đen (10 giờ trước)