Sự kiện - Bình luận
09/11/2021 15:38Trung Quốc siết quy định nhập lương thực: Mỹ, Anh, Nhật lo ngại
Mỹ, Anh, Nhật Bản, Canada, Liên minh châu Âu (EU) và Thụy Sĩ vừa gửi thư lên Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phản đối một số quy định được ban hành hồi tháng 4 khi đòi hỏi các nhà nhập khẩu thực phẩm phải đáp ứng các yêu cầu về đăng ký, kiểm tra và tem nhãn mới trước ngày 1/1/2022.
“Việc GACC đưa ra các quy định này còn thiếu rõ ràng. Các sản phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc sẽ sớm được vận chuyển, do đó, nghị định 248 và 249 có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu và trì hoãn cung cấp thực phẩm vào Trung Quốc”, SCMP dẫn nội dung thư quan chức ngoại giao các nước gửi GACC cho hay.
![]() |
| Mua sắm thực phẩm đông lạnh nhập khẩu tại cửa hàng ở Bắc Kinh. (Ảnh: EPA-EFE) |
GACC ban hành hành Nghị định 248 về “Quy định quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu”, và Nghị định 249 về “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu”, có hiệu lực từ 01/01/2022.
Theo quy định mới, các doanh nghiệp phải đăng ký các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc theo Luật an toàn thực phẩm (ATTP) và Luật an toàn sinh học (ATSH) mới. Những doanh nghiệp nước ngoài muốn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, bắt buộc phải tuân thủ những quy định mới nói trên. Nếu không đáp ứng được yêu cầu, doanh nghiệp có thể bị loại khỏi danh sách xuất khẩu.
Mỹ, Anh, Nhật Bản, Canada, EU và Thụy Sĩ đã đề nghị GACC trì hoãn các biện pháp nhập khẩu thực phẩm trong "ít nhất 18 tháng". Tuy nhiên, GACC và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều chưa có phản hồi về vấn đề này.
Hiện các tàu chở lương thực của nhiều nhà cung cấp nước ngoài chuẩn bị rời cảng để đến Trung Quốc song không biết những lô hàng này có được Trung Quốc tiếp nhận hay không. Tranh cãi xảy ra vào thời điểm thế giới đang gặp phải những ùn tắc vận chuyển lớn do hậu quả của đại dịch COVID-19 và những biến động liên quan trong nền kinh tế toàn cầu.
- Anh, Bồ Đào Nha thi đấu trên 'chảo lửa' nóng nhất vòng bảng World Cup 2026 (19:02)
- Cần một "thiết kế thể chế đặc biệt" cho phân khúc nhà ở cho thuê tại Việt Nam (36 phút trước)
- Hàn Quốc biến cốc mì ăn liền bỏ đi thành nguyên liệu có ích (56 phút trước)
- Thách thức lớn với khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên ở Hà Nội: Ai phù hợp? (1 giờ trước)
- Từ 1/7, khám bệnh Bảo hiểm y tế dưới 379.500 đồng không phải trả tiền (1 giờ trước)
- Giá vàng ‘bốc hơi’ hơn 36 triệu đồng/lượng, thời kỳ dễ kiếm lời đang khép lại (1 giờ trước)
- AI bịa hơn 4.000 trích dẫn trong gần 3.000 bài báo khoa học (2 giờ trước)
- Người nước ngoài gây án tại Việt Nam sẽ bị xử lý như thế nào? (2 giờ trước)
- Trung Quốc hé lộ xe tăng có hệ thống giáp tốt bậc nhất thế giới (2 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Còn dư địa để tăng ngày nghỉ lễ (3 giờ trước)
