Toa tàu bốc cháy khiến đường sắt Bắc Nam tắc nghẽn

Một toa tàu SE8 chở hàng bất ngờ bốc cháy, lực lượng cứu hỏa mất nhiều giờ dập lửa khiến đường sắt Bắc Nam tê liệt.

Khoảng 1h ngày 4/6, tàu SE8 lưu thông theo hướng Nam Bắc, khi đến đoạn qua phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) thì toa chứa hàng sát đầu máy bốc cháy dữ dội.

Toa tàu bốc cháy khiến đường sắt Bắc Nam tắc nghẽn
Lực lượng cứu hoả mất 4 tiếng đồng hồ để dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ảnh: Nam Em.

Lái tàu phát hiện sự việc đã lập từng cho tàu dừng bánh, báo về trung tâm chỉ huy và gọi cho lực lượng cứu hoả Đà Nẵng. Hành khách trên các toa khác được hướng dẫn rời tàu để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (công an Đà Nẵng) đã điều 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ để hiện tường dập lửa. Đến 5h, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hàng chục tấn hàng bách hóa tổng hợp và đồ điện tử trong toa. Đường sắt Bắc Nam bị gián đoạn và đến 5h45 mới thông tuyến hoàn toàn.

Ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đà Nẵng (thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn), cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn.

Ngọc Trường

Vì sao doanh nghiệp Việt khó "có cửa" làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam? Vì sao doanh nghiệp Việt khó "có cửa" làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam?

Chuyên gia kinh tế Việt Nam bày tỏ lo ngại về tiềm lực để thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao của các ...

Đường sắt Bắc Nam ách tắc vì tàu hàng trật bánh Đường sắt Bắc Nam ách tắc vì tàu hàng trật bánh

Đoàn tàu đang di chuyển qua Nam Định thì toa xe thứ 12 lật khỏi đường ray, kéo theo hai toa phía sau trật bánh.

/ vnexpress.net