Hậu trường - Chính khách
28/12/2021 16:07Philippines dừng công bố số ca COVID-19 hàng ngày
Quyết định được đưa ra khi nước này báo cáo ca COVID-19 thứ 4 do biến chủng Omicron. Các quan chức y tế gọi sự gia tăng số ca bệnh ở khu vực Metro Manila (bao gồm thủ đô Manila và các nơi lân cận) trong những ngày gần đây là "cảnh báo" rằng một đợt bùng phát dịch khác có thể sắp xảy ra.
Thứ trưởng Bộ Y tế Maria Rosario Vergeire nói với các phóng viên hôm thứ Hai (27/12), rằng tất cả thông tin về các ca bệnh, ca tử vong và tỷ lệ nhập viện sẽ vẫn được cập nhật trên trang web của bộ Y tế Philippines. Nhưng từ ngày 1/1, sẽ không còn các báo cáo tình hình được phát hành mỗi ngày.
![]() |
| Philippines dừng công bố số ca COVID-19 hàng ngày. (Ảnh: Reuters) |
Philippines cùng với Singapore và nhiều quốc gia khác ở châu Âu đang chuyển trọng tâm sang tập trung vào năng lực điều trị của bệnh viện hơn là kiểm đếm các ca bệnh, hướng tới xem COVID-19 như một bệnh đặc hữu.
Giáo sư Teo Yik Ying, hiệu trưởng Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock, Đại học Quốc gia Singapore, nói rằng xem xét "mức độ chưa biết đáng kể về tỷ lệ số ca lây nhiễm có triệu chứng hoặc không có triệu chứng hàng ngày làm cho việc giải thích các con số khá khó khăn và vô nghĩa ở giai đoạn này".
Trên khắp châu Âu, một cảm giác đang tồn tại cũng là SARS-CoV-2 sẽ không bị vaccine hay các phương pháp phong tỏa triệt tiêu mà đã trở thành thứ mà mọi người phải học cách chung sống, có thể trong nhiều năm tới.
Tuy nhiên, động thái này đã thu hút nhiều chỉ trích ở Philippines.
"Tôi nghĩ rằng đó là một sai lầm... Đây là công cụ để chúng tôi, công chúng, biết được tỷ lệ các ca lây nhiễm trong nước. Dù giảm hay tăng, người dân có quyền được biết điều này và được thông báo về nó", Thượng nghị sĩ Miguel Zubiri nói.
Tiến sĩ Guido David, thành viên của nhóm Nghiên cứu Octa, nói rằng bây giờ có thể không phải là thời điểm thích hợp để ngừng phát hành các bản tin hàng ngày, vì Philippines đang chứng kiến sự gia tăng của các ca bệnh, đặc biệt là ở các thành phố đông dân cư khu vực Metro Manila.
Mặc dù Philippines có đợt bùng phát tồi tệ thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia, nước này đã cố gắng giữ cho số ca nhiễm hàng ngày ở mức dưới 500 trong những tuần gần đây.
Hôm 27/12, các quan chức y tế cho biết họ tìm thấy biến thể Omicron từ một du khách Mỹ đến Manila vào ngày 10/12.
Tiến sĩ David cho biết số lượng ca cao hơn có thể chỉ là do có nhiều người đi chơi hơn trong kỳ nghỉ và vẫn chưa có "xu hướng tăng vững chắc nào" làm căn cứ để đưa ra các hạn chế chống dịch chặt chẽ hơn. Ông cho rằng các ca mắc bệnh vẫn có thể giảm sau các lễ hội năm mới.
- Từ những dòng sông bỏ quên đến “mỏ vàng” đô thị (57 phút trước)
- Trung Quốc đang đối phó thế nào với nguy cơ AI vượt kiểm soát? (1 giờ trước)
- Thức đêm với mạng xã hội, trẻ đối mặt nguy cơ tự hại (2 giờ trước)
- Mua xe VinFast: Nhiều lớp hỗ trợ, tối ưu chi phí suốt vòng đời (2 giờ trước)
- Tăng tốc trên công trình nhà hát APEC Phú Quốc (3 giờ trước)
- Thủ môn Bolivia bị dọa giết, ép phải thủng lưới 3 bàn (3 giờ trước)
- Đội hình dự kiến U23 Việt Nam đấu U23 Kuwait: Ai thay vị trí của Đình Bắc? (3 giờ trước)
- Đại Tây Dương trải qua mùa bão yên ắng kỷ lục kể từ năm 1950 (3 giờ trước)
- Tỷ giá trung tâm lên cao kỷ lục (4 giờ trước)
- Thiếu gần 4 triệu cuốn sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm (4 giờ trước)
