Quốc tế
12/04/2021 15:24Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích Trung Quốc, nói ‘phải tìm đến cùng" nguồn gốc COVID-19
Trả lời phỏng vấn với NBC, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cáo buộc Trung Quốc không cho phép các chuyên gia quốc tế tiếp cận, chia sẻ thông tin cũng như cung cấp tính minh bạch trong nỗ lực tìm hiểu, làm rõ nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.
“Kết quả là SARS-CoV-2 lây lan nhanh hơn và thực sự nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì có thể xảy ra”, Ngoại trưởng Anthony Blinken cho hay.
![]() |
| Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken. (Ảnh: Reuters) |
Hôm 30/3, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng chỉ trích Trung Quốc đã không công bố dữ liệu đầy đủ cho các chuyên gia quốc tế. Theo ông Tedros, nhóm chuyên gia cho biết họ đã gặp khó khăn khi tiếp cận các dữ liệu gốc. Do đó, người đứng đầu WHO hy vọng các nghiên cứu trong tương lai sẽ gặp thuận lợi trong việc chia sẻ thông tin.
Báo cáo của WHO, được viết với sự tham gia từ các nhà khoa học Trung Quốc, được công bố vào thời điểm đó cho biết virus SARS-CoV-2 có thể đã được truyền từ dơi sang người thông qua một loài động vật khác và việc rò rỉ trong phòng thí nghiệm là “cực kỳ khó xảy ra”.
“Sự việc này lý giải tại sao cần phải có một hệ thống an ninh y tế toàn cầu mạnh mẽ hơn để đảm bảo những việc tương tự không xảy ra một lần nữa. Các cải cách phải bao gồm cam kết về tính minh bạch, chia sẻ thông tin và quyền tiếp cận cho các chuyên gia và phải có sự tham gia, cam kết từ Trung Quốc”, ông Blinken nói.
Theo Ngoại trưởng Anthony Blinken, điều quan trọng là “cần làm rõ nguồn gốc gây đại dịch để chúng ta nắm được đầy đủ những gì đã xảy ra, qua đó có cơ sở, kinh nghiệm tốt nhất để có thể ngăn đại dịch tương tự xảy ra. Đó là lý do tại sao chúng ta cần tìm hiểu sâu vấn đề này”.
Khi báo cáo của WHO được công bố vào tháng 3, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các nước phương Tây khác đã kêu gọi Trung Quốc cấp cho các chuyên gia độc lập “quyền truy cập đầy đủ” vào tất cả dữ liệu về đợt bùng phát ban đầu của đại dịch vào cuối năm 2019.
KÔNG ANH (Nguồn: Reuters)
- Vết nhơ phản cha hại tộc khiến hổ tướng của Lưu Bị sống tủi nhục, chết cô đơn (21:01)
- Tại sao người Hàn Quốc thích hỏi nhóm máu khi làm quen? (20 phút trước)
- Cuộc sống mới trong các quán Internet ở Trung Quốc giữa lúc kinh tế khó khăn (41 phút trước)
- AI có làm bạn trẻ mất việc? (59 phút trước)
- Vì sao người Nhật Bản thích đi nhà tắm công cộng? (1 giờ trước)
- Giá vàng vượt 4.300 USD/ounce, chuyên gia dự báo đỉnh mới (1 giờ trước)
- Đội vô địch V.League 2026-2027 được thưởng 5 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Có gì trong đàm phán Iran-Oman về eo biển Hormuz? (2 giờ trước)
- Vì sao chủ tịch công ty từng 'nổ' chi 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc bị bắt? (3 giờ trước)
- Châu Âu vẫn hút du khách châu Á bất chấp các đợt sóng nhiệt (3 giờ trước)
