Thời sự
20/02/2022 23:00Đại sứ Việt ở Ukraine: Chiến sự miền Đông chỉ cục bộ, người Việt không ảnh hưởng
Sau khi Nga tuyên bố rút một phần lực lượng tại các cuộc tập trận ở gần biên giới Ukraine, điểm nóng đã chuyển sang miền Đông nước này. Đụng độ giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông liên tục leo thang.
Trả lời VTC News về diễn biến này, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cho biết, việc vi phạm thỏa thuận Minsk ở khu vực Đông Ukraine thường xuyên xảy ra, nhưng giao tranh những ngày qua đẩy tình hình lên mức căng thẳng nhất từ trước tới nay. Lãnh đạo lực lượng ly khai mới đây cũng thông báo sơ tán dân sang tỉnh bên cạnh của Nga.
![]() |
| Người dân ở Donetsk chuẩn bị sơ tán đến Nga ngày 18/2. (Ảnh: AP) |
Tuy nhiên theo Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch, hiện không có người Việt ở vùng chiến sự. Những người sinh sống tại đây trước đó đã chuyển về Nga hoặc các thành phố lớn ở Ukraine như Odessa, Kiev hay Kharkiv.
"Kiều bào Việt Nam ở Ukraine khá đông, nhưng họ đều ở các thành phố xa vùng chiến sự. Đại sứ quán Việt Nam hy vọng chiến sự sẽ hạn chế ở vùng Donbass chứ không lan rộng. Hy vọng như vậy không ảnh hưởng lớn tới đời sống của bà con", Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch chia sẻ.
Theo Đại sứ, hoạt động sinh hoạt, buôn bán của bà con Việt Nam tại Ukraine vẫn diễn ra bình thường. Sự lo lắng chiến sự hiện tại nếu có, cũng là từ người thân của các kiều bào khi đọc tin tức từ báo chí trong nước đã gọi điện và hỏi han, cho rằng sắp có chiến sự.
![]() |
| ds_vn_tai_ukraine.jpg |
Đánh giá của Đại sứ quán là hiện tại chiến sự vẫn chỉ diễn ra cục bộ, nên chúng tôi khuyến nghị bà con yên tâm làm ăn, không cần lo lắng
Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch
"Đánh giá của Đại sứ quán là hiện tại chiến sự vẫn chỉ diễn ra cục bộ, nên chúng tôi khuyến nghị bà con yên tâm làm ăn, không cần lo lắng", Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch cho hay.
Ông cũng khẳng định Đại sứ quán vẫn đang theo sát để nắm tình hình, thông tin cho cộng đồng người Việt tại Ukraine.
Nhận định về giao tranh leo thang tại miền Đông Ukraine, nhà ngoại giao Việt Nam cho biết, dù khá căng thẳng, nhưng đây có thể là cách các bên liên quan đang thực hiện nhằm mục đích tạo ra lợi thế trên bàn đàm phán, hay còn gọi là “vừa đánh, vừa đàm”.
Đại sứ cho rằng, kịch bản tốt nhất hiện nay với vùng chiến sự này là giải quyết các vấn đề một cách hòa bình thông qua ngoại giao.
Giao tranh giữa quân chính phủ Ukraine và phe ly khai miền Đông kéo dài suốt 8 năm qua kể từ khi lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn tại các khu vực Donetsk và Luhansk tách khỏi sự kiểm soát của chính phủ Ukraine và tuyên bố độc lập.
Tuy nhiên, tần suất đụng độ tại khu vực này tăng lên thời gian gần đây sau khi phương Tây cáo buộc Nga điều động hơn 150.000 binh sĩ tới biên giới, chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Ukraine.
Nga bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định nước này có quyền tự do di chuyển quân trên lãnh thổ của mình, đồng thời tố ngược Mỹ và đồng minh phóng đại nguy cơ chiến tranh. Hồi giữa tuần, Moskva thông báo rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine, nhưng phương Tây vẫn hoài nghi và kêu gọi Nga cung cấp bằng chứng.
Trong báo cáo công bố giữa tuần, Phái đoàn giám sát đặc biệt tại Ukraine của Tổ chức An ninh và Hợp tác tại châu Âu (OSCE) cho biết đã ghi nhận hàng trăm trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn giữa lực lượng của chính phủ Ukraine và phe ly khai tại miền Đông.
Trong khi lực lượng ly khai cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công họ, Kiev tố chính phe ly khai nã súng vào binh sỹ Ukraine.
Hôm 18/2, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng thông báo sơ tán người dân tại các khu vực này sang Nga, khi nhận thấy tình hình ở Donbass diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. Động thái này dẫn tới việc vùng Rostov của Nga phải ban bố tình trạng khẩn cấp do có một số lượng lớn người tị nạn từ Donbass, miền Đông Ukraine tràn vào.
Lý giải về nguyên nhân sơ tán dân, ông Denis Pushilin - người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cảnh báo, một cuộc chiến tranh toàn diện ở miền Đông Ukraine có thể nổ ra bất cứ lúc nào nếu các lực lượng trung thành với chính phủ ở Kiev tấn công khu vực này.
Phát biểu với kênh truyền hình RT, ông Denis Pushilin cho biết: “Kiev có thể bắt đầu một cuộc tấn công toàn diện vào Donbass bất cứ lúc nào, tình hình rất nguy cấp”. Khi trả lời câu hỏi liệu chiến tranh có xảy ra hay không, ông Denis Pushilin nói rằng, kịch bản không mong muốn này vẫn có thể xảy ra.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov khẳng định nước này "không có ý định mở chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng ly khai ở miền Đông", đồng thời khẳng định các cáo buộc trên chỉ là thông tin đánh lạc hướng mà phía Nga tung ra.
- Chuyện nơi yên nghỉ của những vị thái giám cuối cùng ở Việt Nam (57 phút trước)
- Thái Lan - Campuchia 'phóng lựu đạn' ở biên giới (1 giờ trước)
- Quốc tự gắn với vị vua thứ 3 triều Nguyễn, có bức tranh rồng lớn nhất Việt Nam (1 giờ trước)
- Biến động chưa từng có trong 30 năm: ‘Vua ô tô’ Nhật Bản hụt hơi, tụt hậu so với phần còn lại của thế giới (2 giờ trước)
- Nga tuyên bố chưa đạt được mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (2 giờ trước)
- Về Hưng Yên xem trai tráng mình trần vật cầu làm bằng củ chuối hột (2 giờ trước)
- Bí mật sau màn trình diễn robot Trung Quốc múa võ tôn vinh Lý Tiểu Long (3 giờ trước)
- FBI cảnh báo xu hướng tội phạm mạng mới ở Đông Nam Á (4 giờ trước)
- Thuế toàn cầu mới của ông Trump có hiệu lực ở mức 10% (5 giờ trước)
- Vừa túi tiền của khách, vàng mini 'nóng' dịp vía thần Tài 2026 (5 giờ trước)
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THỜI MỚI
Giám đốc - Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN NHƯ PHONG
Phó Giám đốc phụ trách Truyền thông, Đào tạo: T.S DOÃN THỊ THUẬN
Giấy phép số: 3227/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cấp ngày 9 tháng 8 năm 2017
Địa chỉ: 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.
Hotline: 090.419.8899
Email: lienhe@thoimoi.vn

