Xã hội
09/05/2018 23:31Sau vụ chửi học viên: \"Dẹp loạn\" ở các trung tâm Anh ngữ
![]() |
Chia sẻ
Không được mở lớp dạy học, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến chuyển sang dạy miễn phí trên online.
Trung tâm tiếng Anh: Thật - giả lẫn lộn
Sau câu chuyện người đứng lớp giảng dạy tại Trung tâm MST English là Nguyễn Thị Kim Tuyến có hành vi lăng mạ học viên là "con lợn", không ít ông bố bà mẹ cảm thấy hoang trong việc chọn trung tâm tiếng Anh cho con học. Bởi giữa lúc lộn xộn thật - giả này, việc tìm được một trung tâm “xịn”, “giáo viên xịn”… để gửi gắm con cái là không dễ dàng.
Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, trước khi trở thành một người trực tiếp đứng lớp, giảng dạy cho hàng trăm học viên, bà Tuyến chỉ đơn thuần là một người dạy tiếng Anh miễn phí trên mạng.
Với những lời khẳng định hùng hồn “chỉ mình mới biết kỹ thuật đọc chuẩn từ mà không cần tra từ điển hay tại Hà Nội chưa có một trung tâm ngoại ngữ nào, giáo viên nào làm được điều này...”, các clip của bà Tuyến thu hút lượng lớn người xem và chia sẻ. Sau đó là đến những buổi livestream trên mạng xã hội, với các chủ đề liên quan đến cách học giỏi tiếng Anh.
Khi đã có một lượng fan nhất định, được tung hê và gắn mác “giáo viên”, bà Tuyến bắt đầu chiêu sinh và mở lớp dạy học (có thu học phí, chứ không phải dạy miễn phí trên mạng như trước).
Hiện nay, trên các tuyến phố như Lê Thanh Nghị, Nguyễn Trãi, khu vực gần các trường đại học, trung tâm thương mại của Hà Nội đều nhan nhản các trung tâm ngoại ngữ. Chỉ cần gõ cụm từ “trung tâm Anh ngữ” trên Google là cho ra hàng triệu kết quả, trung tâm nào cũng đưa ra lời mời chào hấp dẫn, cam kết chất lượng, giáo viên nước ngoài.
Tuy nhiên, để biết trung tâm nào được cấp phép, được kiểm định chất lượng, còn trung tâm nào đang hoạt động “chui” thì hầu như người dân đều mù mờ. Nhiều người đến lúc bỏ tiền đóng học rồi mới biết bị lừa, chịu cảnh “tiền mất tật mang”.
![]() |
Sẽ siết chặt chất lượng
Sau vụ 'giáo viên' chửi học viên là “óc lợn', đại diện Sở GDĐT Hà Nội khẳng định, thời gian tới sẽ siết chặt các trung tâm ngoại ngữ.
Tại Hà Nội hiện nay đang có 513 trung tâm ngoại ngữ, tin học đã được Sở GDĐT cấp phép. Theo ông Kiều Văn Minh - Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp (Sở GDĐT Hà Nội), sau sự việc lùm xùm của trung tâm MST, sở đã công khai danh sách những trung tâm được sở cấp phép hoạt động trên website của sở để người dân có thông tin để tìm hiểu trước kỹ lựa chọn nơi theo học.
Còn tại TPHCM, đại diện Sở GDĐT TP cũng khẳng định, thời gian tới sẽ siết chặt hơn nữa giấy phép hoạt động và bằng cấp chuyên môn của giáo viên tại các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn, để tránh những sự cố đáng tiếc như vừa xảy ra tại trung tâm MST ở Hà Nội, dù không có bằng cấp chuyên môn vẫn quảng cáo thổi phồng để thu tiền.
| Giáo chửi
Lâu nay mới chỉ nghe có “bún chửi”, “cháo chửi” để chỉ một vài món đồ ăn ngon mà khi ăn, thực khách chấp nhận ... |
| Giáo viên tiếng Anh chửi học viên: Chưa được cấp phép vẫn chiêu sinh, thu tiền
Dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - đại diện Trung tâm Anh ngữ MST, giáo viên chửi ... |
| Vụ cô giáo chửi học viên: Nỗi buồn từ nhiều phía
Giáo viên dạy Anh ngữ Nguyễn Thị Kim Tuyến (sáng lập viên Trung tâm Anh ngữ MST) đã chửi mắng học sinh bằng những lời ... |
- Cựu HLV vô địch AFF Cup chỉ ra cơ hội giúp Malaysia thắng tuyển Việt Nam (23 phút trước)
- Doanh nghiệp nhà nước: Trụ cột trong bảo đảm nguồn cung xăng dầu (2 giờ trước)
- Bất động sản 2026: Tìm 'điểm neo' an toàn khi lãi suất tăng (2 giờ trước)
- Hiện trường khủng khiếp máy bay quân sự rơi ở Colombia, ít nhất 33 người chết (2 giờ trước)
- Tên lửa Iran xuyên thủng lá chắn phòng thủ, Israel lộ sai lầm chiến lược? (2 giờ trước)
- Ông Trump lệnh tạm dừng tấn công, Israel vẫn không kích Iran (2 giờ trước)
- Thông tin trái chiều về cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ (2 giờ trước)
- Lời cảnh báo chưa từng có trong lịch sử của Iran buộc Mỹ phải nhượng bộ? (2 giờ trước)
- Bí mật đằng sau đề nghị của Israel cùng ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran (2 giờ trước)
- Chứng khoán liên tục giảm mạnh, nhà đầu tư có nên bắt đáy cổ phiếu? (3 giờ trước)

