Rao bán thực phẩm tràn lan trên mạng xã hội: Bộ Y tế làm việc với Facebook để siết chặt

PGS.TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) – Bộ Y tế cho biết, Cục này đã có buổi làm việc đại diện của Facebook, đề nghị phối hợp trong việc quản lý rao bán, quảng cáo trái pháp luật các sản phẩm liên quan đến sức khỏe

rao ban thuc pham tran lan tren mang xa hoi bo y te lam viec voi facebook de siet chat

Giả danh cả cơ quan truyền thông bằng cách cắt ghép hình ảnh để quảng cáo thực phẩm chức năng

Thời gian vừa qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện dày đặc những tin quảng cáo, rao bán thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc… trái quy định pháp luật. Cục ATTP đã phát hiện nhiều tình trạng giả danh bác sĩ, bệnh viện, cơ quan truyền thông để quảng cáo sản phẩm; quảng cáo thổi phồng công dụng của các sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép…

Cục trưởng Cục ATTP Nguyễn Thanh Phong cho biết, qua kiểm tra, Cục đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm, riêng trong năm 2018 đã phạt hành chính hơn 6 tỷ đồng. Dù vậy, việc giả mạo, sử dụng hình ảnh, uy tín của cán bộ y tế, cơ quan y tế, thậm chí giả mạo cả cơ quan truyền thông để quảng cáo trên mạng xã hội vẫn diễn ra rất phổ biến.

Trước thực trạng trên, mới đây, Cục ATTP đã có buổi làm việc với đại diện của Facebook – trang mạng xã hội có nhiều người dùng nhất tại Việt Nam, trong đó đề nghị Facebook có đường liên hệ trực tiếp với Bộ Y tế để có thể phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong quản lý các sản phẩm liên quan đến sức khỏe người dùng.

“Bộ Y tế rất quyết liệt nhưng chúng tôi cần sự phối hợp của các bộ ngành, cần tiếng nói mạnh mẽ của tầm cao hơn để Facebook hợp tác với Bộ Y tế trong quản lý lĩnh vực này” - ông Nguyễn Thanh Phong nói.

Cục trưởng Cục ATTP cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng, không nên mua các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo trên mạng xã hội theo hình thức dùng thư tín bệnh nhân, hình ảnh cơ sở y tế, danh nghĩa cơ quan y tế, hình ảnh bác sĩ, hoặc quảng cáo có công dụng chữa bệnh thần kỳ…

rao ban thuc pham tran lan tren mang xa hoi bo y te lam viec voi facebook de siet chat

Giả mạo con dấu của Bộ Y tế để bán thực phẩm chức năng tăng chiều cao

Người bán thực phẩm chức năng Beta-z bị Cục An toàn Thực phẩm xác định dùng giấy tờ giả mạo con dấu của Cục.

rao ban thuc pham tran lan tren mang xa hoi bo y te lam viec voi facebook de siet chat

Thực phẩm chức năng Beta z giả mạo giấy chứng nhận lưu hành

Thực phẩm chức năng Beta z quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng là được nhập khẩu từ Hoa Kỳ có tác dụng tăng ...

rao ban thuc pham tran lan tren mang xa hoi bo y te lam viec voi facebook de siet chat

Đặt mua thực phẩm chức năng, không ngờ nhận được... cá sấu chết

Một người phụ nữ họ Zhang ở Trung Quốc đã sốc khi nhận được gói hàng cô đặt mua trực tuyến, tờ Shanghaiist đưa tin.

rao ban thuc pham tran lan tren mang xa hoi bo y te lam viec voi facebook de siet chat

Tiếp loạt bài “Xảo trá như thị trường thực phẩm chức năng”: Hứa “triệt để sửa sai”

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt phóng sự điều tra “Xảo trá như thị trường thực phẩm chức năng”, phản ánh những nhức ...

/ anninhthudo.vn