Thế giới 24h
03/01/2019 16:41Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc cấp dưới chú ý đến Trung Quốc
![]() |
Patrick Shanahan phát biểu tại Pháp năm 2009, khi đang làm việc cho Boeing. Ảnh: AFP.
Sau khi Jim Mattis từ chức, Patrick Shanahan đảm nhận vị trí quyền bộ trưởng quốc phòng Mỹ và ngày 2/1 có cuộc gặp đầu tiên với lãnh đạo các quân chủng, theo Reuters.
"Quyền bộ trưởng Shanahan yêu cầu đội ngũ tập trung vào chiến lược quốc phòng và thúc đẩy nỗ lực này tiến lên phía trước", một quan chức giấu tên cho biết.
"Trong khi chúng tôi tập trung vào các hoạt động đang diễn ra, quyền bộ trưởng Shanahan cũng nhắc nhở đội ngũ nhớ đến Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc", ông nhấn mạnh.
Quan chức này không nói rõ về quan điểm của Shanahan với Trung Quốc. Nhưng các quan chức khác mô tả ông là động lực đằng sau lập trường cứng rắn của Lầu Năm Góc đối với Bắc Kinh, trong đó bao gồm việc coi Trung Quốc như đối thủ chiến lược trong Chiến lược Quốc phòng 2018.
Shanahan, được biết đến nhiều với các cải cách Lầu Năm Góc và kinh nghiệm trong khu vực tư nhân, từng là giám đốc điều hành của Boeing trước khi giữ vị trí thứ trưởng quốc phòng vào tháng 7/2017.
Không rõ ông sẽ giữ vai trò quyền bộ trưởng trong bao lâu. Trump đang đối mặt khó khăn khi tìm người kế nhiệm Mattis vì một số ứng viên sáng giá trong những ngày gần đây đã công khai bày tỏ rằng họ không muốn ngồi vào vị trí này, sau khi Mattis rời ghế vì bất đồng quan điểm với Tổng thống trong việc rút quân khỏi Syria.
| Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc, Trung Quốc và Trung Quốc
Trong ngày làm việc đầu tiên của mình ở Lầu Năm Góc, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan nhắc nhở các cấp dưới phải ... |
| Cú điện thoại lúc giao thừa chấm dứt nhiệm kỳ Bộ trưởng Quốc phòng của Mattis
Bộ trưởng Mattis sẽ nói chuyện với Thứ trưởng Quốc phòng Shanahan theo nội dung chuẩn bị trước, đánh dấu việc chuyển giao quyền lực ... |
- Nguồn cung tăng, bất động sản Hà Nội bước vào chu kỳ mới? (15:00)
- Lam Trường, Cẩm Ly và dàn sao 'Làn Sóng Xanh' đình đám tái hợp sau nhiều năm (2 giờ trước)
- Iran tấn công tàu ở eo biển Hormuz, giá dầu lại vượt 100USD/thùng (4 giờ trước)
- Mỹ sẽ "xả kho" 172 triệu thùng dầu dự trữ vào đầu tuần tới (4 giờ trước)
- Trẻ dùng Discord, Telegram..., phụ huynh lo rủi ro từ nền tảng mở (5 giờ trước)
- Iran rút khỏi World Cup 2026, đội nào sẽ thay thế? (5 giờ trước)
- Chính sách giúp người mua nhà 'miễn trừ rủi ro' lãi suất, tăng trưởng tài sản (6 giờ trước)
- Thạc sĩ trẻ phải khám tâm thần vì áp lực tiền thuê nhà Hà Nội (6 giờ trước)
- Chứng khoán hôm nay dự báo tiếp tục hồi phục, nhà đầu tư nên làm gì? (6 giờ trước)
- Iran có Lãnh tụ Tối cao mới, xung đột Mỹ - Iran bao giờ kết thúc? (6 giờ trước)
