Quốc tế
15/09/2022 17:27Quê nhà Tổng thống Ukraine hỗn loạn sau trận tập kích quy mô lớn của Nga
KyivIndependent hôm nay (15/9) dẫn lời ông Oleksandr Vilkul, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kryvyi Rih ở phía Nam Ukraine, đã kêu gọi cư dân sinh sống ở vùng trung tâm thành phố và các quận ven sông Inhulets sơ tán khẩn trước nguy cơ khu vực này bị ngập lụt.
Theo chính quyền Kryvyi Rih, Nga đã khai hỏa 8 quả tên lửa vào khu vực này trong ngày 14/9. Các quả đạn nhắm trúng công trình thủy lợi hồ chứa Karachuniv đã gây hư hại đáng kể, khiến mực nước tại con sông chính chảy qua thành phố Kryvyi Rih dâng lên nhanh chóng.
Đoạn video do cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko đăng tải cho thấy một cây cầu nhỏ bắc qua sông Inhulets dường như đã bị nước lũ cuốn trôi. Chưa có báo cáo về thương vong vì sự cố. Hình ảnh do truyền thông Ukraine đăng tải cho thấy nước sông tràn qua các con đường.
Kryvyi Rih thuộc tỉnh Dnipropetrovsk là quê nhà Tổng thống Ukraine Zelensky. Nơi đây từng là trung tâm công nghiệp lớn của Ukraine với các xí nghiệp sản xuất kim loại.
Từ cuối tháng 8/2022, Ukraine mở đợt phản công Nga dọc chiến tuyến phía Đông và phía Nam. Kryvyi Rih được Nga mô tả là một trong những hướng Kiev phát động phản công nhắm vào các khu vực Nga kiểm soát ở phía Nam.
Trong diễn biến liên quan, chiều 14/9, Nga thông báo họ đã đẩy lùi một đợt tiến công của Ukraine từ hướng Mikolaiv-Kryvyi Rih, hạ hơn 150 binh sĩ Ukraine thông qua các đợt tấn công bằng tên lửa phóng từ máy bay, tên lửa mặt đất và pháo binh.
Phía Nga một lần nữa xác nhận họ đang duy trì "các cuộc tấn công lớn vào các đơn vị và lực lượng dự bị của Lực lượng vũ trang Ukraine ở tất cả các khu vực chiến đấu".
- Facebook có đang âm thầm nghe lén người dùng hằng ngày? (26/06/26 20:21)
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (26/06/26 19:58)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (26/06/26 19:39)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (26/06/26 19:19)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (26/06/26 19:03)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (26/06/26 18:40)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (26/06/26 16:05)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (26/06/26 15:39)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (26/06/26 15:18)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (26/06/26 15:04)