Thế giới 24h
09/07/2019 16:17Quân đội Mỹ có thể bị cấm mua máy bay không người lái Trung Quốc
|
|
|
Một UAV thương mại do Trung Quốc sản xuất. Ảnh: AFP. |
Truyền thông Mỹ cho biết Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) năm tài khóa 2020 được Thượng viện nước này thông qua hồi cuối tháng 6 có thể bao gồm điều khoản cấm sử dụng các máy bay không người lái (UAV) do Trung Quốc sản xuất cho mục đích quân sự.
Giới chức Mỹ lo ngại rằng các UAV này có thể gửi thông tin cho chính phủ Trung Quốc hoặc các tin tặc nhằm phục vụ các cuộc tấn công mạng hoặc hành vi khác.
"Các UAV do Trung Quốc sản xuất tạo ra nguy cơ lớn với an ninh quốc gia. Chúng ta phải làm tất cả để có thể ngăn chặn tình trạng này và phải đặt vấn đề công ăn việc làm tại địa phương và an ninh quốc gia lên hàng đầu", thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy nhấn mạnh.
Hạ viện Mỹ cũng sẽ xây dựng một dự luật NDAA của riêng mình và dự kiến bỏ phiếu thông qua trong tháng này. Dự luật này của Hạ viện nhiều khả năng cũng cấm sử dụng tất cả UAV do nước ngoài sản xuất. Hạ viện và Thượng viện Mỹ sau đó sẽ cùng thảo luận để đi đến một dự luật trước khi trình Tổng thống Donald Trump ký thành luật.
Lầu Năm Góc hồi năm ngoái cũng cấm mua các UAV thương mại cho tới khi tìm ra biện pháp giảm thiểu các nguy cơ về an ninh, đặc biệt trong trường hợp chúng được sử dụng để giám sát các cơ sở quân sự và hạ tầng quan trọng.
Trong một biên bản ghi nhớ hồi năm 2017, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cảnh báo rằng hãng chế tạo máy bay không người lái thương mại lớn nhất thế giới của Trung Quốc là DJI nhiều khả năng đang nhắm mục tiêu vào các tổ chức chính phủ và tư nhân để mở rộng khả năng thu thập và khai thác thông tin nhạy cảm của Mỹ.
DJI đang có kế hoạch lắp ráp UAV tại một nhà máy ở Cerritos, bang California để phục vụ thị trường Mỹ. Trong khi đó, các công ty nội địa của Washington có thể sẽ không thể cạnh tranh về giá cả với DJI, tạo ra mối quan ngại về an ninh quốc phòng.
Tuy nhiên, DJI cho rằng một số UAV của họ có thể được sửa đổi để ngăn truyền dữ liệu về công ty hoặc chặn kết nối với Internet, đồng thời khẳng định chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ tìm cách thu thập thông tin của DJI.
| Máy bay không người lái Mỹ từng được quảng cáo tung hoành quanh Iran
Dòng RQ-4 từng được cho là có thể giúp Mỹ trinh sát khu vực rộng lớn ở Iran trong kịch bản chiến tranh giả định ... |
| Mẫu tên lửa giá rẻ Iran hạ máy bay không người lái 200 triệu USD Mỹ
Iran dùng tổ hợp tên lửa Raad tự phát triển để bắn hạ mẫu UAV tối tân Mỹ đang thử nghiệm để đưa vào biên ... |
Nguyễn Hoàng (Theo Strait Times)
- Trung thu 2026, giới trẻ Hàn ra giá 18 triệu đồng cho câu hỏi 'bao giờ có con?' (20:18)
- Trung Quốc đưa video AI thành một ngành công nghiệp (20:04)
- Chuyên gia quân sự Việt Nam: Drone giá rẻ khiến nghệ thuật tác chiến thay đổi (36 phút trước)
- Cục CSGT nêu lý do bỏ làn khẩn cấp tại Vành đai 3 trên cao Hà Nội (1 giờ trước)
- Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu (1 giờ trước)
- Lãnh đạo Mỹ-Trung thảo luận gì về trí tuệ nhân tạo? (1 giờ trước)
- Tuyển thủ Việt Nam bị cấm thi đấu, đội từng vô địch thế giới bỏ game PUBG (1 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT đề xuất thi lớp 10 chỉ 2 môn Toán và Ngữ văn (2 giờ trước)
- NXB Giáo dục Việt Nam hướng dẫn truy cập sách giáo khoa điện tử (2 giờ trước)
- Dựng 'tấm khiên' bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ mới (3 giờ trước)
