Thế giới 24h
09/08/2019 04:36Quan chức Trung Quốc nói tình hình Hong Kong 'nghiêm trọng'
|
|
|
Người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ tại Hong Kong. Ảnh: Reuters. |
"Khủng hoảng tại Hong Kong đã kéo dài hơn 60 ngày và đang ngày càng xấu đi", ông Trương nói trong cuộc họp ngày 7/8 ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. "Các hành vi bạo lực ngày càng tăng và ảnh hưởng lên xã hội đang lan rộng. Có thể nói Hong Kong đang đối mặt với tình huống nghiêm trọng nhất kể từ khi được trao trả".
Ông Trương cùng Trưởng Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh ở Hong Kong Vương Chí Dân đang chủ trì cuộc họp với khoảng 500 người đến từ đặc khu, trong đó có các đại biểu quốc hội, chính hiệp và các nghị sĩ thân Bắc Kinh.
Đây là cuộc họp chung đầu tiên giữa hai quan chức hàng đầu của Trung Quốc về vấn đề Hong Kong và các đại biểu ở đặc khu kể từ tháng 8/2014. Các phóng viên chỉ được phép tham dự 10 phút đầu của cuộc họp và nghe bài phát biểu khai mạc của ông Trương.
Hong Kong trải qua nhiều cuộc biểu tình bạo lực trong suốt nhiều tuần qua, bắt nguồn từ sự phản đối của người dân với dự luật dẫn độ sửa đổi. Dù trưởng đặc khu Carrie Lam tuyên bố dự luật "đã chết", điều này vẫn không thể xoa dịu được người biểu tình.
Trong một phản ứng gay gắt nhất từ trước tới nay với người biểu tình, Trung Quốc ngày 6/8 cảnh báo người biểu tình không "đùa với lửa". Hàng nghìn cảnh sát Trung Quốc mới đây tham gia cuộc diễn tập chống bạo loạn tại Thâm Quyến, thành phố giáp đặc khu Hong Kong.
| Quan chức Trung Quốc ví biểu tình Hong Kong với 'cách mạng màu'
Trương Hiểu Minh, người phụ trách vấn đề Hong Kong, cho rằng tình hình đặc khu mang biểu hiện của phong trào "cách mạng màu" ... |
| Quan chức Trung Quốc ‘học tập’ Tổng thống Mỹ dùng Twitter: ‘Con dao hai lưỡi’?
Các nhà ngoại giao Trung Quốc cởi mở hơn với Twitter, rời xa phong cách giao tiếp truyền thống im ắng và tìm cách kết ... |
| Quan chức Trung Quốc họp kín về dự luật dẫn độ của Hong Kong
Giới chức đại lục phụ trách vấn đề Hong Kong cân nhắc việc hoãn thảo luận dự luật dẫn độ ở đặc khu sau các ... |
Thu Hương (Theo Reuters)
- Bảng lương của viên chức dự kiến khi tăng lương cơ sở từ 1/7 (18:02)
- Mỹ tấn công Iran bằng bộ binh, thu giữ uranium: Nhiệm vụ bất khả thi? (1 giờ trước)
- Hải quân Mỹ không thể hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz: Còn đường nào thay thế? (1 giờ trước)
- Giá nhà quá đắt, người phụ nữ Mỹ mua nhà thờ để ở chỉ với hơn 1 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Bác sĩ tim mạch: Đặt stent tại Mỹ tốn 1,5 tỷ đồng, về Việt Nam chỉ 100 triệu (4 giờ trước)
- Xả mạnh quỹ bình ổn 4.000-5.000 đồng/lít, Bộ Công Thương nói rõ lý do giá xăng dầu vẫn tăng (5 giờ trước)
- Tại sao người Mỹ gọi bóng đá là 'soccer' chứ không phải 'football'? (7 giờ trước)
- Fed sẽ giữ nguyên lãi suất lâu hơn vì chiến sự tại Trung Đông (7 giờ trước)
- USD tăng lên cao nhất 4 tháng khi giá dầu chạm mốc 100 USD (7 giờ trước)
- Iran dọa 'tàn phá, huỷ diệt khủng khiếp' cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực (8 giờ trước)
