Thế giới 24h
12/06/2019 04:53Nhật phạm sai lầm khi dùng Google Earth để chọn nơi bố trí lá chắn tên lửa
![]() |
Một hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất Aegis Ashore của Mỹ. Ảnh: Military.
Bộ Quốc phòng Nhật đang bị chỉ trích sau khi thừa nhận đã sử dụng những dữ liệu sai lệch từ ứng dụng Google Earth để chọn địa điểm triển khai hệ thống phòng thủ Aegis Ashore tối tân do Mỹ cung cấp.
Tokyo hồi năm ngoái xác nhận sẽ triển khai Aegis Ashore nhằm đối phó tên lửa từ Triều Tiên và hỗ trợ cho các khu trục hạm được trang bị hệ thống Aegis của Mỹ. Những vị trí tiềm năng để bố trí tổ hợp này được cho là ở tỉnh Akita, đối diện với bán đảo Triều Tiên và tỉnh Yamaguchi trên rìa nam của đảo Honshu.
Trong báo cáo sơ bộ được công bố hồi tháng trước, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa ra 19 địa điểm bố trí tốt nhất, nhưng sau đó cho rằng chúng không thích hợp bởi các ngọn núi gần đó có thể chặn tín hiệu radar và giảm hiệu quả của Aegis Ashore trong việc phát hiện tên lửa đang bay đến.
Một tờ báo địa phương được quyền tiếp cận kết quả khảo sát sau đó đã phát hiện Bộ Quốc phòng đã phạm sai lầm khi xác định những ngọn núi này cao hơn nhiều so với thực tế. Tại một địa điểm bên ngoài thị trấn Oga thuộc tỉnh Akita, quân đội Nhật cho rằng các đỉnh núi sẽ chặn tín hiệu radar phát đi từ mặt đất ở góc dưới 15 độ, nhưng con số này trên thực tế chỉ là 4 độ.
Phát biểu trước Ủy ban An ninh Hạ viện ngày 6/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Takeshi Iwaya cam kết triển khai mọi biện pháp phòng ngừa để tránh những sự cố sai sót tương tự.
Aegis Ashore là phiên bản trên mặt đất của hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis được phát triển cho các tàu chiến. Aegis Ashore bao gồm tất cả vũ khí và thiết bị của phiên bản gốc, nhưng được triển khai tại vị trí cố định trên mặt đất nên có thể giúp các lực lượng phòng vệ dễ thực hiện nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu hơn.
| Triều Tiên có thể liên tiếp phóng tên lửa để cải thiện công nghệ
Mỹ cho rằng các vụ phóng tên lửa mới nhất cho thấy Triều Tiên đã đạt tiến bộ đáng kể về công nghệ dẫn đường ... |
| Tranh cãi việc Trung Quốc thử JL-3 bắn được tới Mỹ
Trung Quốc dường như đã thử nghiệm tên lửa mới JL-3 với khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 9.000 km, vươn tới ... |
- Từ niềm tin thị trường đến động lực nâng tầm hàng Việt (15:36)
- Giám định tiền giả, tiền nghi giả được thực hiện như thế nào? (15:16)
- Fed gần như chắc chắn sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 4 (15:03)
- Nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế (50 phút trước)
- Trong 3 tháng, AI làm 50.000 kỹ sư công nghệ Mỹ mất việc (1 giờ trước)
- Sắp đấu đội Việt Nam, LĐBĐ Thái Lan cấm cầu thủ lướt Facebook, TikTok (4 giờ trước)
- Thủ tướng Hungary kêu gọi dỡ bỏ trừng phạt năng lượng Nga để “cứu” EU khỏi khủng hoảng (4 giờ trước)
- Sau cú giảm mạnh, giá vàng tăng trở lại (5 giờ trước)
- Bắc Ninh lập đoàn kiểm tra 'soi' toàn bộ bếp ăn tập thể sau vụ 300 tấn lợn bẩn (5 giờ trước)
- FIFA tiết lộ VTV có bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Việt Nam (5 giờ trước)
