Xã hội
19/10/2021 18:44Đề xuất chi 100 tỷ đồng hỗ trợ nữ nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19
![]() |
| Đề xuất hỗ trợ chính sách đối với nữ nhân viên y tế tuyến đầu |
Bộ LĐ-TB&XH vừa có tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH cho hay, đại dịch COVID-19 cũng làm gián đoạn việc tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ thiết yếu. Việc giãn cách xã hội cũng như các biện pháp giãn cách xã hội trong thời kỳ dịch bệnh làm gián đoạn các dịch vụ hỗ trợ, nhất là phụ nữ và trẻ em. Trong đó phụ nữ mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Việc thiếu hụt dịch vụ chăm sóc y tế cũng như dinh dưỡng dễ dẫn đến nguy cơ về sức khỏe đối với phụ nữ và trẻ sơ sinh, đặc biệt là nhóm phụ nữ nghèo, phụ nữ lao động di cư. Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai, mới sinh con, nuôi con nhỏ gặp nhiều khó khăn khi thực hiện tìm kiếm việc làm cũng như trong quá trình di cư nhằm đối phó với dịch bệnh.
Theo thống kê sơ bộ, số phụ nữ sinh con và đang mang thai bị nhiễm COVID-19 (F0) hiện tại khoảng 1.700 người.
Để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần ổn định cuộc sống, yên tâm trong lao động và học tập, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất một số chính sách hỗ trợ đối với phụ nữ và trẻ em.
Cụ thể, đối với phụ nữ đang mang thai hoặc sinh con trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 được hỗ trợ một lần. Mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/người.
Dự kiến kinh phí: 2.000 người x 2.000.000 đồng = 4 tỷ đồng.
Đối với nữ nhân viên y tế trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp độ 3, 4 của Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, tại các cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19, cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Dự kiến kinh phí: 100.000 người x 1.000.000 đồng = 100 tỷ đồng.
Cũng tại tờ trình, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất hỗ trợ chính sách vay vốn ưu đãu từ Ngân hàng Chính sách xã hội đối với nhóm phụ nữ gặp khó khăn trong cuộc sống do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trở về quê sinh sống.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất nội dung cụ thể của chính sách này trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
| Hơn 24 triệu đối tượng được hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng
Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, đến nay tổng kinh phí thực hiện gói 26.000 tỷ trên toàn quốc đạt gần 21,89 nghìn tỷ đồng, ... |
- Bị Messi phá 2 kỷ lục World Cup, huyền thoại Đức tâm phục khẩu phục (08:28)
- Tròn 40 năm sau Bàn tay của Chúa, Messi vĩ đại làm nên điều kỳ diệu (08:26)
- Iran bác tuyên bố cho phép thanh sát viên hạt nhân hoạt động (08:24)
- Ông Trump: Ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân quan trọng hơn suy thoái kinh tế (08:20)
- Messi vĩ đại tuổi 38: Vị thánh bóng đá gần vượt giới hạn con người (1 giờ trước)
- Thỏa thuận Mỹ - Iran có thể tạo ra mức sàn giá dầu cao hơn? (1 giờ trước)
- Có nên mua vàng thời điểm này? (1 giờ trước)
- Vì sao người châu Âu thích ăn ốc sên? (22/06/26 20:50)
- Rời biệt thự đi đóng vai phụ, tài tử không vợ con và di nguyện gửi Cổ Thiên Lạc (22/06/26 20:38)
- Sắc vóc mỹ nhân người Tày gây sốt tại 'Nóng cùng FIFA World Cup 2026' (22/06/26 20:20)
