Hôm 2/6, Bộ Y tế Ấn Độ báo cáo 3.712 trường hợp mắc COVID-19 mới - số ca bệnh cao nhất ở quốc gia này trong gần một tháng qua.

Số ca COVID-19 mới ở Ấn Độ trong 24 giờ qua cao hơn 35,2% so với ngày trước đó, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh ở nước này lên 43.164.544 ca. 

Số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ tăng mạnh do Mumbai đang ghi nhận lượng bệnh nhân cao  kỷ lục. Tính đến đêm ngày 1/6, thành phố này báo cáo 739 ca bệnh mới - nhiều hơn gấp đôi con số ghi nhận chỉ hai ngày trước đó là 318 ca.

untitled-16163087
Bộ Y tế Ấn Độ đã báo cáo 3.712 trường hợp mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua - số ca bệnh cao nhất ở quốc gia này trong gần một tháng. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền địa phương Mumbai cho biết số ca nhập viện vì COVID-19 của thành phố vẫn ở mức thấp, 96% số trường hợp được báo cáo hôm 1/6 không có triệu chứng bệnh.

"Các trường hợp nhập viện không tăng. Mọi người đang tự cách ly và điều trị tại nhà. Không cần phải lo lắng", ông Rajesh Tope, quan chức y tế thành phố Mumbai, cho biết.

Mumbai là một trong những thành phố đầu tiên bị ảnh hưởng trong đợt dịch COVID-19 thứ hai ở Ấn Độ vào năm 2021. Nơi này được ca ngợi vì đã giải quyết cuộc khủng hoảng dịch bệnh hiệu quả.

5 bang có số ca COVID-19 cao nhất ở Ấn Độ trong ngày qua lần lượt là Kerala với 1.197 ca, Maharashtra với 1.081 ca, New Delhi báo cáo 368 ca, Haryana có 187 ca và Karnataka với 178 ca. Khoảng 81,12% trường hợp mắc bệnh mới được ghi nhận ở 5 bang này. Trong đó Kerala chiếm tới 32,25% các trường hợp mới.

Tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 đã phục hồi của Ấn Độ hiện đạt 98,74%. Tổng cộng có 2.584 bệnh nhân đã hồi phục trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 42.620.394 người.

Cùng thời gian đó, Ấn Độ sử dụng tổng cộng 12.44.298 liều vaccine phòng COVID-19. Nước này đã dùng tất cả 1.937.051.104 liều vaccine.

Tới thời điểm này, thế giới ghi nhận tổng cộng 533.661.217 người mắc COVID-19, trong đó có 6.316.039 người chết. Ấn Độ là nước đứng thứ hai trên bảng xếp hạng về ca bệnh trên thế giới. Nước này báo cáo thêm 5 người chết vì dịch bệnh trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca thiệt mạng lên 524.641 người.

Ngày đăng: 18:34 | 02/06/2022

Trần Trang / VTC News