Sống khỏe
02/06/2018 22:07Phòng trị viêm tai giữa cho trẻ nhỏ
Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, viêm tai giữa cấp hay gặp ở trẻ nhỏ. Tác nhân gây bệnh có thể do vi khuẩn, một số do virus. Tại Mỹ, 83% trẻ dưới 3 tuổi có ít nhất một lần bị viêm tai giữa, trong đó độ tuổi thường mắc là 6-18 tháng. Đây là nhóm trẻ hay bị lạm dụng kháng sinh trong điều trị.
![]() |
| Đau tai, chảy dịch, sốt... có thể là dấu hiệu của viêm tai giữa cấp. Ảnh minh họa: A.M. |
Trẻ bị viêm tai giữa nặng là khi đau tai nặng hoặc đau dai dẳng trong 48 giờ hoặc sốt trên 39 độ C trong 48 giờ trước đó. Viêm tai giữa không nặng là khi trẻ đau tai nhẹ, sốt dưới 39 độ C trong 24 giờ trước đó.
Theo phó giáo sư Dũng, không phải trường hợp nào trẻ bị viêm tai giữa cũng được chỉ định dùng kháng sinh. Trẻ phải dùng kháng sinh nếu dưới 6 tháng, hoặc bé từ 6 tháng đến 2 tuổi mắc bệnh nặng.
"Các trường hợp khác chỉ điều trị triệu chứng và theo dõi sau 2 ngày, nếu bệnh không đỡ mới dùng kháng sinh. Quan trọng là giữ vệ sinh mũi họng, nguyên tắc là mũi sạch thì tai khô", phó giáo sư Dũng nhấn mạnh.
Hướng dẫn điều trị nhi khoa của Mỹ, trẻ chỉ đau tai nhẹ thì bác sĩ nên theo dõi tình trạng trong 2 ngày trước khi chỉ định dùng kháng sinh, thay vào đó là dùng thuốc giảm đau. Nếu sau đó tình trạng trẻ không cải thiện, màng nhĩ căng nhiều mới kê kháng sinh.
Trẻ dưới 6 tháng tuổi:
Dùng kháng sinh ngay.
Trẻ 6 tháng đến 2 tuổi:
- Dùng kháng sinh ngay nếu viêm tai giữa có chảy dịch tai hoặc viêm tai nặng hoặc viêm hai tai không chảy dịch.
- Theo dõi nếu viêm một tai không chảy dịch.
Trẻ từ 2 tuổi trở lên:
- Dùng kháng sinh ngay nếu viêm tai giữa có chảy dịch tai hoặc viêm tai nặng.
- Theo dõi nếu viêm tai một hoặc cả hai tai nhưng không chảy dịch.
Phó giáo sư Dũng cũng lưu ý, bé được theo dõi sức khỏe tại gia đình thì phải tái khám sau 2 ngày nếu bệnh không đỡ hoặc bất cứ khi nào nếu bệnh nặng hơn.
Để phòng bệnh, cha mẹ cần chú ý giữ mũi trẻ khô. Mũi hơi ướt thì phải nhỏ nước muối, hút mũi, không cho dịch ứ đọng tạo môi trường vi khuẩn phát triển. Chữa triệt để tình trạng viêm mũi họng, tránh vi trùng, vi khuẩn lây lan lên tai. Cải thiện môi trường sống của trẻ, đi bơi thì cần chọn những nơi nước tương đối sạch, nên trang bị mũ và nút tai dành cho trẻ.
Khi tai trẻ bị ngứa, khó chịu, chảy nước, dịch vàng, trắng, sờ vào thấy đau, cha mẹ nên đưa con đi khám.
Phương Trang
| Trẻ 5 tuổi mọc ria mép, suy thượng thận do dùng thuốc corticoid chữa viêm tiểu phế quản
Người nhà tự ý đưa trẻ tới phòng khám tư và được nhân viên y tế cho tiêm corticoid 4 ngày liên tục. Một tháng sau, ... |
| Đưa vào sử dụng miễn phí vắc xin mới phòng 5 bệnh nguy hiểm cho trẻ
Vắc xin ComBE Five là vắc xin phối hợp phòng 5 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em là bạch hầu, ho gà, uốn ... |
- Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường đối thoại cùng lãnh đạo các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới tại London (26 phút trước)
- Xe điện toàn cầu đổi chiều: Trung Quốc, Bắc Mỹ giảm tốc, thị trường mới bứt phá (1 giờ trước)
- Hiểm họa từ phim bạo lực, “giang hồ mạng” (1 giờ trước)
- Vì sao mùi hoa sữa khiến nhiều người đau đầu, buồn nôn? (2 giờ trước)
- Bác sĩ BV Bạch Mai đi làm từ 5h sáng: Trên tàu đọc bệnh án, vào viện kín lịch mổ (2 giờ trước)
- Tác giả tình khúc nổi tiếng về hoa sữa Hà Nội chưa từng ngửi hoa (2 giờ trước)
- Hà Nội tăng gấp đôi giá trông xe lòng đường vỉa hè: Công bằng với người đi bộ (3 giờ trước)
- 7 món quà 20/10 không đắt nhưng phụ nữ luôn mong đợi (3 giờ trước)
- Lisandro Martinez xin lỗi vì chỉ trích Man Utd, có thể thoát án phạt (6 giờ trước)
- USD giảm mạnh sau những phát biểu thận trọng của quan chức Fed (6 giờ trước)
