Quốc tế
09/08/2019 23:36Philippines phản đối Trung Quốc đưa tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế
![]() |
| Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin. Ảnh: Rappler. |
"Sẽ trao công hàm phản đối ngoại giao", Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin hôm nay viết trên Twitter, đề cập tới phản ứng của Manila trước thông tin hai tàu khảo sát Trung Quốc đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.
Tuyên bố được Ngoại trưởng Locsin đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana hôm nay đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục phản đối sự hiện diện không báo trước của tàu khảo sát Trung Quốc trong EEZ nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết mỗi lần các quốc gia Mỹ, Nhật Bản, Pháp thực hiện khảo sát ở Biển Đông, họ đều thông báo trước và cho phép các nhà khoa học Philippines tiếp cận tàu khảo sát để nắm rõ hoạt động.
"Điều tôi muốn là chính phủ hãy hỏi đại sứ quán Trung Quốc, xem tàu của họ đang làm gì ở đó mà chúng ta không được biết", Lorenzana nói. Ông nói thêm rằng Manila sẽ không ngăn cản Bắc Kinh thực hiện các hoạt động nghiên cứu, miễn là họ thông báo trước cho Philippines.
"Không chỉ tàu khảo sát mà cả tàu chiến của họ cũng đi qua lãnh hải chúng tôi", Lorenzana nhấn mạnh.
Các tuyên bố của người đứng đầu Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Philippines được đưa ra khi chuyên gia Ryan Martinson, giáo sư Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ hôm 7/8 đăng những hình ảnh cho thấy hai tàu khảo sát Trung Quốc là Dong Fang 3 và Zhang Jian hoạt động trong EEZ của Philippines, cách bờ biển phía đông nước này khoảng 80 hải lý.
![]() |
| Lộ trình của tàu khảo sát Dong Fang Hong 3 ở phía bắc đảo Luzon, Philippines. Ảnh: Twitter. |
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự kiến thăm Trung Quốc cuối tháng này để thảo luận về các vấn đề song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trả lời phỏng vấn hôm qua, Duterte khẳng định lý do ông lên kế hoạch đến Bắc Kinh vì Trung Quốc "đang trì hoãn bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC) và đó là nguyên nhân gây ra nhiều sự cố".
Duterte cho hay ông sẽ bàn về phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng tài Thường trực năm 2016, trong đó bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông, cũng như gây sức ép để Bắc Kinh không tiếp tục trì hoãn COC.
Quan hệ Philippines - Trung Quốc được tăng cường đáng kể dưới thời Duterte, nhưng ông vấp phải không ít phản ứng từ các quan chức và dư luận do cách hành xử bị coi là "mềm mỏng" trước các hoạt động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.
Mai Lâm (Theo Reuters/Inquirer)
| Philippines phản đối sự xuất hiện của tàu khảo sát Trung Quốc ở vùng đặc quyền kinh tế
Philippines sẽ gửi công hàm phản đối Trung Quốc về sự hiện diện không thông báo của 2 tàu khảo sát nước này trong vùng ... |
| Duterte nói sẽ gây sức ép với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông
Tổng thống Philippines hôm nay cảnh báo việc Trung Quốc trì hoãn quá lâu bộ quy tắc ứng xử có tính ràng buộc pháp lý ... |
| Philippines sẽ đóng dấu có bản đồ vào hộ chiếu in 'đường 9 đoạn' của Trung Quốc
Tổng thống Duterte cho phép đóng dấu thị thực mới có bản đồ và EEZ của Philippines lên hộ chiếu Trung Quốc in hình "đường ... |
- Người dân sốc nặng vì tiền điện tăng dựng đứng: Có bất thường? (1 giờ trước)
- "Kẻ trộm lửa" FireThief - vệ sĩ đáng tin cậy trước sức mạnh “bà Hỏa” (1 giờ trước)
- Sau chiến tranh, thị trường dầu bước vào cuộc chiến mới (1 giờ trước)
- Giá căn hộ TP.HCM chững lại sau cơn sốt, lần đầu thấp hơn Hà Nội (2 giờ trước)
- Ukraine ký thêm thỏa thuận UAV với Đan Mạch, Estonia, Hà Lan (2 giờ trước)
- 'Phép màu' Messi: Argentina hơn 99% bị loại vẫn ngược dòng trong 800 giây (3 giờ trước)
- Loài cá độc gấp 1.000 lần xyanua bùng phát, Hy Lạp treo thưởng tiêu diệt (3 giờ trước)
- Khởi công 5 tuyến metro, Hà Nội đứng trước cơ hội tái cấu trúc không gian đô thị (3 giờ trước)
- Chuyện tình cổ tích hơn 3 thập kỷ của Messi và nữ người mẫu xinh đẹp (3 giờ trước)
- Số nạn nhân thiệt mạng do động đất tại Venezuela tăng lên 3.685 người (3 giờ trước)

