Quốc tế
09/08/2019 13:18Duterte nói sẽ gây sức ép với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông
![]() |
| Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AFP. |
"Tôi đã nói đó là lý do tôi đến Bắc Kinh. Họ đang trì hoãn bộ quy tắc ứng xử và đó là nguyên nhân gây ra nhiều sự cố. Một ngày nào đó sẽ là sai lầm, tính toán sai lầm tại vùng biển đó và sẽ thật khó để trở lại như ban đầu", Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói trong cuộc phỏng vấn hôm nay.
Khi được hỏi ai đang trì hoãn bộ quy tắc ứng xử, Duterte nói: "Đó là Trung Quốc, không ai khác yêu cầu chúng ta chờ đợi".
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp với 90% diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Năm 2002, Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ký Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC) để giảm bớt căng thẳng và đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực. Tuy nhiên sau gần 17 năm, Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC) có tính ràng buộc về pháp lý vẫn chưa được hoàn tất.
Duterte dự kiến thăm Trung Quốc cuối tháng này để thảo luận về các vấn đề song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. "Chúng tôi sẽ bàn về tình hình ở Biển Đông. Đối thoại sẽ bao gồm mọi thứ. Một là tại sao chúng ta chưa có bộ quy tắc ứng xử, nó đã bị trì hoãn quá lâu rồi", Tổng thống Philippines cho hay.
Người phát ngôn của phủ Tổng thống Salvador Panelo cho biết ông Duterte cũng sẽ đưa ra phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng tài thường trực, trong đó bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc, khi gặp ông Tập.
"Tôi không muốn rắc rối cho đất nước nhưng dù chúng ta có thích hay không, chúng ta đứng về bên nào, bạo lực đều không tốt. Bởi vậy tôi sẽ nói về phán quyết của trọng tài, sau đó là bộ quy tắc ứng xử và tài nguyên biển. Tôi quan tâm nhất đến việc khai thác tài nguyên thiên nhiên", Duterte nói.
Lãnh đạo Philippines cũng nhấn mạnh rằng ông không chấp nhận yêu sách Biển Đông của Trung Quốc. "Chúng ta không được phép chấp nhận rằng Trung Quốc sở hữu Biển Đông vì phán quyết của trọng tài đã nêu rõ. Nhưng tôi cũng muốn đảm bảo rằng tôi sẽ không phép bất kỳ quân đội nước ngoài nào hiện diện ở Philippines. Tôi không muốn vướng vào rắc rối", ông nói.
Sau khi nắm quyền năm 2016, Duterte thực thi chính sách xích lại gần Trung Quốc để đổi lấy các khoản đầu tư và lợi ích kinh tế, phớt lờ phán quyết Biển Đông.
Kết quả cuộc thăm dò dư luận tháng trước cho thấy hầu hết người dân Philippines muốn chính phủ khẳng định chủ quyền với các đảo tranh chấp ở Biển Đông và bắt những ngư dân Trung Quốc đang khai thác trái phép ở đây.
Huyền Lê (Theo Philstar)
| Duterte sắp đến Trung Quốc thảo luận về phán quyết Biển Đông
Người phát ngôn của Duterte hôm nay xác nhận Tổng thống Philippines sẽ sớm gặp Chủ tịch Trung Quốc để bàn về phán quyết Biển ... |
| Duterte sẽ không cho Mỹ triển khai tên lửa trên lãnh thổ
Tổng thống Philippines nói rằng cho Mỹ triển khai vũ khí là vi phạm hiến pháp và có thể dẫn tới xung đột với Trung ... |
| Duterte chế giễu cân nặng của nghị sĩ đối lập
Duterte ngày 1/8 chế nhạo thượng nghị sĩ Dick Gordon "béo tới mức không vừa xe cứu thương" sau khi ông này chỉ trích chính ... |
- Mỹ điều oanh tạc cơ chiến lược B-1, B-2 tung đòn tập kích Iran (6 phút trước)
- Siết chặt thi ngoại ngữ 6 bậc: Phải công khai đề án 60 ngày trước kỳ thi (35 phút trước)
- Sức mạnh dàn khí tài quân sự được Mỹ - Israel và Iran tung vào cuộc xung đột (1 giờ trước)
- Cuộc hội ngộ bất ngờ của 3 NSƯT tên Linh nổi tiếng (2 giờ trước)
- Vì sao Thủ tướng Israel lại dán kín camera điện thoại? (2 giờ trước)
- World Cup 2026 đối mặt thách thức: Mỹ-Iran căng thẳng, Mexico bạo loạn (2 giờ trước)
- Tổng thống Trump bác cáo buộc Israel ép Mỹ tấn công Iran (3 giờ trước)
- Qatar, UAE cạn tên lửa đánh chặn Patriot, hệ thống phòng không vùng Vịnh sụp đổ? (3 giờ trước)
- Iran phong toả eo biển Hormuz, chấn động càn quét châu Á: 2 nền kinh tế lớn chỉ đủ năng lượng trong 2-4 tuần, 1 nước Đông Nam Á bất ngờ hưởng lợi (4 giờ trước)
- Giá vàng trong nước 'bốc hơi' 5 triệu đồng/lượng (4 giờ trước)
