Phát hiện thiên thạch có khả năng gây họa cho Trái đất

Khả năng va chạm với Trái đất trong 70 năm tới của SU3 2019 khiến nó được liệt vào danh sách các vật thể không gian có thể gây họa cho Trái đất.

Tiểu hành tinh 2013 SU3 đang thu hút sự chú ý đặc biệt của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), sau khi họ phát hiện nó có khả năng lao tới Trái đất ngày 16/9/2084. 

Lo ngại này khiến 2013 SU3 được thêm vào Danh sách rủi ro. Danh sách này là danh mục về các vật thể không gian có tỷ lệ va chạm với Trái đất lớn hơn 0%.

phat hien thien thach co kha nang gay hoa cho trai dat
 2013 SU3 vừa được liệt vào danh sách các vật thể không gian có thể gây họa cho Trái đất. (Ảnh: CCO)

2013 SU3, có đường kính khoảng 14m, là vật thể có kích thước lớn thứ 3 trong danh sách. Tỷ lệ va chạm của nó với Trái đất là 1/152.

2013 SU3 cũng nằm trong Danh sách ưu tiên của ESA vốn sử dụng để quan sát các đối tượng đặc biệt mới được phát hiện. 

ESA dự đoán 2013 SU3 sẽ cách Trái đất hơn 110.000 km khi nó bay sượt qua hành tinh của chúng ta vào năm 2084. Khoảng cách này khiến các nhà khoa học lo ngại chỉ một tác động nhẹ từ các vật động xung quanh, thiên thạch này có thể lao thẳng vào Trái đất. 

(Nguồn: Fox News)

Song Hy

 

phat hien thien thach co kha nang gay hoa cho trai dat Sức mạnh hủy diệt của thiên thạch xóa sổ khủng long
phat hien thien thach co kha nang gay hoa cho trai dat Thiên thạch lớn gấp 20 lần Kim tự tháp Giza đang bay về phía Trái Đất
phat hien thien thach co kha nang gay hoa cho trai dat Đang làm đồng, choáng váng thấy vật thể nghi thiên thạch lao xuống ruộng
phat hien thien thach co kha nang gay hoa cho trai dat Thiên thạch khổng lồ từng "tấn công" Trái Đất cách đây 1,2 tỷ năm và đây là hậu quả
phat hien thien thach co kha nang gay hoa cho trai dat Thiên thạch 1.500 tấn 'qua mắt' NASA, nổ mạnh bằng 10 quả bom nguyên tử

 

/ vtc.vn