Thế giới 24h
16/03/2024 15:18Pháp và Đức gỡ bỏ khúc mắc, quyết giúp Ukraine tăng tốc sản xuất vũ khí
Phát biểu tại họp báo sau hội đàm ở Berlin với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 15/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố "các nhà sản xuất công nghiệp của chúng tôi sẽ hợp tác với người Ukraine để tăng tốc sản xuất vũ khí", Interfax đưa tin.
Theo ông Macron, Thủ tướng Đức Scholz đã cùng ông "đảm nhận trách nhiệm đặc biệt liên quan đến việc sản xuất vũ khí chung trên lãnh thổ Ukraine". "Chúng tôi muốn bắt đầu làm như vậy bây giờ", Tổng thống Pháp tuyên bố.
Tờ Politico cho biết, cuộc gặp ở Berlin là một trong những nỗ lực nhằm "giảm bớt căng thẳng đã leo thang những tuần gần đây xung quanh chủ đề Ukraine" giữa Pháp và Đức, hai quốc gia có tiếng nói lớn nhất trong Liên minh châu Âu (EU).
Sau tuyên bố của ông Macron, Thủ tướng Đức Scholz xác nhận các bên đã nhất trí "mua thêm nhiều vũ khí hơn nữa cho Ukraine trên thị trường thế giới nói chung".
"Tiếp đó, việc sản xuất thiết bị quân sự sẽ được mở rộng, bao gồm cả việc hợp tác với các đối tác ở Ukraine", ông Scholz thông tin, đồng thời khẳng định phương Tây sẽ thành lập một "liên minh tên lửa pháo binh tầm xa" để hỗ trợ Kiev.
Chưa rõ liệu nỗ lực của Pháp và Đức có thể sớm giúp Ukraine cải thiện năng lực tấn công trên chiến tuyến hay không. Kiev gần đây hứng nhiều thất bại một phần do thua kém Nga về binh lực, cũng như tình trạng thiếu hụt vũ khí, nhất là đạn pháo tầm xa.
Trong diễn biến liên quan, tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Đức là Rheinmetall ngày 16/3 thông báo sẽ thiết lập 4 cơ sở sản xuất ở Ukraine để chế tạo đạn pháo, xe quân sự, thuốc súng và vũ khí phòng không.
"Ukraine hiện là đối tác quan trọng đối với chúng tôi, nơi chúng tôi nhận thấy tiềm năng đạt từ 2-3 tỷ euro doanh thu mỗi năm", Giám đốc điều hành Rheinmetall Armin Papperger tiết lộ.
- Bí mật 'Tây du ký': Tôn Ngộ Không cận 6 độ, múa gậy trúng đầu bạn diễn (20:30)
- Cuộc đào thoát khỏi 'địa ngục' lừa đảo Myanmar của cựu quân nhân Trung Quốc (20:06)
- Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa (1 giờ trước)
- Từ “trời tròn, đất vuông” đến dáng hình chữ S: Diện mạo mới của SHB ghi điểm với tư duy hiện đại và chiều sâu bản sắc (1 giờ trước)
- Hàng triệu vé máy bay Vietjet khuyến mại giảm 100% giá vé trong 3 ngày “vàng” từ 5 đến 7-5 (1 giờ trước)
- Tình trạng sức khỏe bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành (2 giờ trước)
- Người dân ngày càng ít dùng tiền mặt, số cây ATM giảm dần (3 giờ trước)
- Nhà máy điện mặt trời rộng bằng 2.600 sân bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ (3 giờ trước)
- Vì sao dông lốc, mưa đá dồn dập trút xuống loạt địa phương trên cả nước? (4 giờ trước)
- Đổ tiền vào gói tầm soát đột quỵ đắt đỏ, mua sự yên tâm hay thêm lo lắng? (4 giờ trước)