Tin Dầu khí
22/05/2026 09:41Petrovietnam - PETRONAS: Nâng tầm hợp tác, mở rộng không gian phát triển chiến lược
Với nền tảng tin cậy đã được xây dựng và kiểm chứng qua hơn 30 năm hợp tác, Petrovietnam và PETRONAS sẽ tiếp tục cùng nhau mở rộng không gian phát triển tại Việt Nam, Malaysia và các thị trường tiềm năng trong khu vực, nâng cao năng lực quản trị, công nghệ và sức cạnh tranh quốc tế, qua đó đóng góp tích cực vào bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Petrovietnam và PETRONAS ký kết hợp đồng hợp tác tại Lô PM3 CAA.
Biểu tượng rõ nét nhất của mối quan hệ này chính là Dự án PM3 CAA - công trình hợp tác dầu khí xuyên biên giới mang ý nghĩa đặc biệt giữa Việt Nam và Malaysia. PM3 CAA được xem là biểu tượng của hợp tác quốc tế vì hòa bình và phát triển, thể hiện khả năng phối hợp hiệu quả giữa hai quốc gia trong khai thác tài nguyên chung, đồng thời góp phần củng cố an ninh năng lượng khu vực.
Sau hơn 30 năm vận hành, dự án không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho cả hai phía mà còn chứng minh hiệu quả của mô hình hợp tác năng lượng xuyên biên giới. Việc Petrovietnam và PETRONAS ký Thỏa thuận nguyên tắc chính gia hạn Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí Lô PM3 CAA thêm 20 năm tiếp tục cho thấy quyết tâm duy trì và mở rộng hợp tác lâu dài giữa hai bên, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp tục hoạt động khai thác dầu khí; hướng tới mục tiêu tối ưu khai thác tài nguyên hiện có, đồng thời mở ra cơ hội thăm dò các tầng sâu hơn, kết nối với các mỏ lân cận.
Từ nền tảng đó, Petrovietnam và PETRONAS liên tục mở rộng phạm vi hợp tác sang nhiều lĩnh vực khác nhau như khai thác khí, thương mại LNG, kỹ thuật dầu khí, đào tạo nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản trị các dự án ngoài khơi và phát triển các dự án năng lượng mới. Nhiều cơ chế phối hợp giữa hai bên đã được thiết lập và duy trì hiệu quả trong thời gian dài, tạo nên sự gắn kết chiến lược bền vững giữa hai tập đoàn năng lượng quốc gia.
Lễ trao Thỏa thuận hợp tác triển khai Dự án điện gió ngoài khơi TDA-02 giữa PETRONAS (Malaysia), TNB (Malaysia), Sembcorp (Singapore) và đối tác Việt Nam là Petrovietnam, PTSC năm 2025
Petrovietnam và PETRONAS đã xây dựng nên mối quan hệ đối tác chiến lược truyền thống, ổn định và hiệu quả. Sự hợp tác được mở rộng không chỉ ở khâu thăm dò - khai thác, mà còn sang các lĩnh vực mới như LNG, năng lượng tái tạo và ứng dụng công nghệ giảm phát thải CO₂, phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng của thế giới cũng như việc mở rộng lĩnh vực hoạt động của hai bên.
Đây cũng là bước chuyển quan trọng trong tư duy hợp tác của Petrovietnam, chuyển từ hợp tác theo dự án sang hợp tác theo hệ sinh thái năng lượng. Thay vì chỉ phối hợp trong từng lĩnh vực riêng lẻ, hai bên đang hướng tới mô hình đồng hành chiến lược trên chuỗi giá trị chung, từ thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn dầu khí và các lĩnh vực năng lượng xanh như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, lưu trữ cacbon, công nghệ giảm phát thải CO₂...
Petrovietnam và PETRONAS trao đổi các cơ hội hợp tác
Sự hợp tác giữa Petrovietnam và PETRONAS đang từng bước được nâng tầm thành liên minh năng lượng khu vực. Cả hai đang thúc đẩy kết nối với các tập đoàn dầu khí quốc gia trong ASEAN như PTT (Thái Lan), Pertamina (Indonesia), hướng tới: chia sẻ kỹ thuật khai thác, phối hợp xây dựng hạ tầng LNG, hợp tác phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy tài chính xanh… Đây là bước đi chiến lược, không chỉ nhằm bảo đảm an ninh năng lượng riêng từng quốc gia, mà còn góp phần củng cố vị thế ASEAN trong bản đồ năng lượng toàn cầu.
Việc thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa Petrovietnam và PETRONAS giúp Petrovietnam từng bước mở rộng không gian phát triển sang Malaysia và các thị trường thứ ba, đồng thời góp phần quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng có tầm vóc khu vực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và từng bước hướng tới mục tiêu Fortune Global 500 vào năm 2030.
Trong bối cảnh ASEAN đang thúc đẩy liên kết năng lượng khu vực, hợp tác giữa Petrovietnam và PETRONAS mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi song phương, trở thành minh chứng cho khả năng kết nối và phối hợp hiệu quả giữa các doanh nghiệp năng lượng chủ lực của mỗi quốc gia, nhằm cùng giải quyết các bài toán lớn về an ninh năng lượng, giảm phát thải và phát triển bền vững trong khu vực.
- Xác định dân số chung cư, mở đường cho căn hộ mức trung (10:20)
- Đau đầu kéo dài có phải u não? Dấu hiệu cảnh báo cần đi khám ngay (10:01)
- PV GAS trước thềm ĐHĐCĐ 2026: Lập kỷ lục mới, tiếp tục bứt phá đầu tư (41 phút trước)
- Nga chuyển giao vũ khí hạt nhân đến Belarus (45 phút trước)
- Cận cảnh khu đất nhà máy hơn 60 năm tuổi ở Hà Nội sắp xây chung cư hiện đại (52 phút trước)
- Đoàn công tác của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng – Bộ Quốc phòng làm việc với PVFCCo- Phú Mỹ về định hướng hợp tác lưỡng dụng (56 phút trước)
- Đội hình Đức dự World Cup 2026 mới nhất: Neuer trở lại (1 giờ trước)
- Bác sĩ Việt làm chủ kỹ thuật robot, hồi sinh nhiều ca bệnh hiểm nghèo (1 giờ trước)
- Vì sao Bắc Bộ nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới? (1 giờ trước)
- Vì sao Bộ Tài chính đề xuất nợ thuế từ 1 triệu đồng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh? (2 giờ trước)