Petrovietnam gặp mặt các nhà thầu dầu khí năm 2023

Ngày 9/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức chương trình gặp mặt năm 2023 với các nhà thầu, nhà điều hành và các đối tác trong lĩnh vực dầu khí đang hoạt động tại Việt Nam.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ, ban ngành liên quan.

Về phía Petrovietnam có ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn; các thành viên trong HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, đại diện lãnh đạo các Ban, Công ty thành viên của Petrovietnam; cùng sự hiện diện của các nhà thầu, đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đồng hành cùng Petrovietnam trong những năm qua.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng gặp gỡ, trao đổi với đại diện các nhà thầu dầu khí

Trong giai đoạn từ năm 2020-2022, cùng với những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch covid-19, ngành dầu khí cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách trước các biến động về kinh tế xã hội trong nước và trên thế giới. Vì vậy, chương trình gặp mặt nhà thầu dầu khí năm 2023 là dịp để Petrovietnam cùng các nhà thầu, đối tác nhìn lại quá trình hoạt động của 3 năm vừa qua, chia sẻ những định hướng mục tiêu mới, đồng thời gửi lời tri ân đến các nhà thầu, đối tác, đơn vị đã đồng hành cùng Petrovietnam trong suốt thời gian qua để đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Petrovietnam gặp mặt các nhà thầu dầu khí năm 2023

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng trao đổi với đại diện các nhà thầu dầu khí

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã điểm qua kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong 03 năm qua. Nếu như năm 2020 Petrovietnam “ngoạn mục vượt khó” để thực hiện thành công tối ưu giá trị, vượt qua “khủng hoảng kép” để trở thành một trong những điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh tế với lợi nhuận đạt khoảng 900 triệu USD; thì năm 2021, xác định là “năm phục hồi tăng trưởng”, Petrovietnam đã tận dụng tối đa cơ hội thuận lợi tại tất cả các lĩnh vực hoạt động, lợi nhuận tăng 2,6 lần so với năm 2020, đạt khoảng 2,2 tỷ USD; và đến năm 2022, “năm tối đa giá trị”, Petrovietnam đã kết nối tổng thể các nguồn lực và điều kiện thuận lợi tạo nên những thành công toàn diện với nhiều kỷ lục được xác lập.

Petrovietnam gặp mặt các nhà thầu dầu khí năm 2023

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt

Với tầm nhìn là Tập đoàn công nghiệp năng lượng hàng đầu của đất nước, tiên phong phát triển lĩnh vực năng lượng xanh, sạch và từng bước giảm thiểu phát thải ròng, góp phần thực hiện thành công cam kết của Chính phủ tại COP26, Petrovietnam đã xây dựng chiến lược phát triển để thích ứng với xu hướng chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Đây cũng chính là cơ hội để Petrovietnam một lần nữa khẳng định khát vọng chinh phục đỉnh cao mới với các mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ.

Bằng tiềm lực tài chính vững mạnh, đi đầu trong phát triển khoa học công nghệ và năng lực quản trị ngang tầm khu vực, Petrovietnam đã xây dựng những mục tiêu rõ ràng trong thời gian tới và quyết tâm thực hiện thành công. Trong quá trình đó, Petrovietnam mong muốn tất cả các Nhà thầu, Người điều hành và đối tác tiếp tục nỗ lực, cùng sát cánh vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng một Petrovietnam phát triển bền vững, năng động, thích ứng linh hoạt trong thế giới đầy biến động để vươn tới những tầm cao mới.

Petrovietnam gặp mặt các nhà thầu dầu khí năm 2023

Theo đó, Tổng Giám đốc Petrovietnam đề nghị các Nhà thầu, Nhà điều hành và các đối tác cùng với Petrovietnam/các đơn vị thành viên của Petrovietnam hợp tác chặt chẽ, cùng thực hiện thành công mục tiêu Kế hoạch, Chương trình công tác ngân sách năm 2023 đã được phê duyệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, phấn đấu gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2023 đạt 8-16 triệu tấn dầu quy đổi; tích cực nghiên cứu đưa ra những điều chỉnh tối ưu cho kế hoạch tìm kiếm thăm dò trong thời kỳ tiếp theo; kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định, tối ưu công tác sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy/công trình dầu khí; Phối hợp chặt chẽ, chủ động giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để các dự án, công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Petrovietnam gặp mặt các nhà thầu dầu khí năm 2023

Trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều hành, quản lý các hoạt động dầu khí giai đoạn 2020 - 2022.

Quan trọng hơn cả, là mục tiêu không ngừng củng cố chuỗi liên kết giá trị đã đi vào hoạt động có hiệu quả và thiết lập chuỗi liên kết mới nhằm tạo ra giá trị gia tăng, phát triển hệ sinh thái Petrovietnam theo hướng bền vững; đánh giá các yếu tố tác động đến sản phẩm, dịch vụ kinh doanh chính của Petrovietnam, sức cạnh tranh so với các loại hình năng lượng mới làm cơ sở xây dựng chiến lược, các giải pháp chuyển đổi phù hợp theo từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; cuối cùng là tập trung các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích hợp văn hóa số nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tư duy quản trị biến động, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và năng suất lao động trong toàn Petrovietnam.

Dịp này, Petrovietnam cũng đã trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân thuộc các nhà thầu, nhà điều hành và đối tác có thành tích xuất sắc trong điều hành, quản lý các hoạt động dầu khí trong giai đoạn 2020 - 2022.

Petrovietnam gặp mặt các nhà thầu dầu khí năm 2023

Trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều hành, quản lý các hoạt động dầu khí giai đoạn 2020 - 2022.

Đại diện nhà thầu được vinh danh tại chương trình, ông Đỗ Ngọc Thanh - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Dầu khí Việt Nhật (JVPC) bày tỏ sự ghi nhận, cảm ơn đến Chính phủ Việt Nam, các cấp chính quyền địa phương và đặc biệt là Petrovietnam đã luôn ủng hộ mạnh mẽ cho hoạt động của JVPC trong nhiều năm qua. Đặc biệt, trong giai đoạn khủng hoảng do dịch bệnh Covid-19, hơn bao giờ hết, JVPC và các đơn vị đồng nghiệp đã nhận được sự hợp tác, hỗ trợ to lớn và kịp thời từ Petrovietnam và chính quyền địa phương, thông qua sự tích cực liên lạc, chỉ đạo, hướng dẫn và nỗ lực hết mình trong chương trình ưu tiên tiêm phòng cho người lao động làm việc xa bờ. Đây cũng là yếu tố then chốt để JVPC và các đơn vị đồng nghiệp đảm bảo vận hành an toàn đạt mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Petrovietnam gặp mặt các nhà thầu dầu khí năm 2023

Ông Đỗ Ngọc Thanh - Phó Tổng giám đốc JVPC phát biểu tại chương trình

Đại diện JVPC cũng đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và Petrovietnam trong việc tạo ra một nền tảng và môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các nhà thầu thông qua Luật Dầu khí năm 2022 vừa được ban hành, mang đến nhiều kỳ vọng cho sự phát triển của ngành Dầu khí trong tương lai. JVPC cam kết sẽ tiếp tục duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả tại Lô 15-2 cũng như nỗ lực mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam với sự hợp tác chặt chẽ của Petrovietnam.

Petrovietnam gặp mặt các nhà thầu dầu khí năm 2023

Ông Phan Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) phát biểu tại buổi gặp mặt

Một số hình ảnh khác của chương trình:

Petrovietnam gặp mặt các nhà thầu dầu khí năm 2023

Lãnh đạo Petrovietnam trao đổi với các đối tác, nhà thầu và lãnh đạo các đơn vị thành viên bên lề sự kiện.

Petrovietnam gặp mặt các nhà thầu dầu khí năm 2023

Petrovietnam gặp mặt các nhà thầu dầu khí năm 2023

Petrovietnam gặp mặt các nhà thầu dầu khí năm 2023

Petrovietnam gặp mặt các nhà thầu dầu khí năm 2023

Petrovietnam gặp mặt các nhà thầu dầu khí năm 2023

Petrovietnam gặp mặt các nhà thầu dầu khí năm 2023

Petrovietnam gặp mặt các nhà thầu dầu khí năm 2023

Petrovietnam gặp mặt các nhà thầu dầu khí năm 2023

 https://pvn.vn/chuyen-muc/tap-doan/tin/038df90f-dddd-4bc3-942a-13ef2442d53a

PV / Cổng thông tin điện tử PVN