Thế giới 24h
12/06/2025 04:35Ông Trump thông báo mức thuế mới cho Trung Quốc, tiếp tục nhận du học sinh
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/6 cho biết, thỏa thuận của nước này với Trung Quốc "đã hoàn tất"; Bắc Kinh sẽ tiếp tục cung cấp nam châm và khoáng chất đất hiếm cho Mỹ, còn Washington sẽ cho phép sinh viên Trung Quốc vào các trường cao đẳng và đại học Mỹ.
Cả hai bên cũng có điều chỉnh mới về thuế quan. Ông Trump viết trên Truth Social: "Chúng ta sẽ áp 55% còn Trung Quốc 10%. Đây là một mối quan hệ tuyệt vời".
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo quan chức Nhà Trắng, thỏa thuận này cho phép Mỹ áp thuế 55% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm mức thuế "có đi có lại" cơ bản là 10%, mức thuế 20% đối với fentanyl và mức thuế 25% đã có từ trước. Trong khi đó, Trung Quốc sẽ áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu của Mỹ.
Tổng thống Mỹ cho biết thêm, thỏa thuận vẫn phải được ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chấp thuận cuối cùng.
Ông nhấn mạnh: "Trung Quốc sẽ cung cấp đầy đủ nam châm và đất hiếm cần thiết cho chúng ta. Ngược lại, chúng ta sẽ cung cấp cho Trung Quốc những gì đã được thỏa thuận, bao gồm cho sinh viên Trung Quốc vào các trường đại học và cao đẳng (mà lúc nào cũng tuyệt vời) của chúng ta".
Hôm 9/6, các quan chức Mỹ và Trung Quốc cho biết họ nhất trí khung thỏa thuận để đưa mối quan hệ thương mại trở lại đúng hướng, xóa bỏ các hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc. Dù vậy, các giải pháp chi tiết chưa được làm rõ.
Sau hai ngày đàm phán căng thẳng tại London, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã nói với các phóng viên rằng khung thỏa thuận "làm rõ" thêm những gì họ đạt được vào tháng trước tại Geneva, Thụy Sĩ về việc nới lỏng thuế quan.
Một số mốc áp thuế qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc tính đến 14/5 (đàm phán tại Thụy Sĩ). (Nguồn: BBC)
Khi ông Trump công bố mức thuế quan toàn diện đối với hàng nhập khẩu từ một số quốc gia vào đầu năm nay, Trung Quốc là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bắc Kinh đáp trả bằng mức thuế suất cao hơn đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ và điều này đã gây ra những đợt tăng thuế trả đũa lên tới 145%.
Vào tháng 5, các cuộc đàm phán được tổ chức tại Thụy Sĩ dẫn đến một thỏa thuận "đình chiến" tạm thời mà ông Trump gọi là "thiết lập lại hoàn toàn".
Thỏa thuận này đưa mức thuế của Mỹ đối với các sản phẩm của Trung Quốc xuống còn 30%, trong khi Bắc Kinh cắt giảm thuế đối với hàng nhập khẩu của Mỹ xuống còn 10% và hứa sẽ dỡ bỏ các rào cản đối với xuất khẩu khoáng sản quan trọng. Thỏa thuận đưa ra thời hạn 90 ngày để cả hai bên cố gắng đạt được các thống nhất tiếp theo.
Nhưng kể từ đó, Mỹ và Trung Quốc cáo buộc nhau vi phạm các cam kết phi thuế quan.
Ngoài việc nâng thuế qua lại, Trung Quốc hạn chế xuất khẩu khoáng sản quan trọng khiến chính quyền ông Trump phải đáp trả bằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, bao gồm ngăn chặn các lô hàng phần mềm thiết kế chất bán dẫn, máy bay và các hàng hóa khác sang Trung Quốc.
- Doanh nghiệp bất động sản làm gì trước biến động lãi suất? (14:31)
- Mỹ cảnh báo truy đuổi tàu liên quan đến Iran trên toàn cầu (14:29)
- Bộ Công an đề xuất thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên ứng dụng VNeID từ 1/7 (14:19)
- Tài xế bán tải mắc kẹt khi cố tình vượt rào chắn đường sắt bị phạt 19 triệu đồng (2 giờ trước)
- Triệt xoá 8 điểm nhóm 'Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ', xử lý kẻ cầm đầu (2 giờ trước)
- Hơn 20 người nhập viện sau ăn bánh mì ở Nghệ An, Bộ Y tế vào cuộc (2 giờ trước)
- Nhà gỗ ở trung tâm Đà Lạt bốc cháy ngùn ngụt, khói bao trùm khu dân cư (2 giờ trước)
- Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh trôi, bánh chay dịp Tết Hàn thực (2 giờ trước)
- Công an Hà Nội sẽ làm việc với quản trị viên nhóm 'xe ghép', 'xe tiện chuyến' (2 giờ trước)
- Điểm sạt lở trên đèo D'Ran tại Lâm Đồng vẫn ngổn ngang sau nhiều tháng khắc phục (2 giờ trước)