Quốc tế
11/06/2025 15:58Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận khung về thương mại
Trung Quốc và Mỹ đạt được thỏa thuận khung sau 2 ngày đàm phán thương mại cấp cao tại London (Anh). Văn bản này sẽ được Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump xem xét trước khi thực hiện bất kỳ bước đi cụ thể nào hướng tới việc triển khai.
Phát biểu với báo giới tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương cho biết, hai bên về nguyên tắc đã đạt được khuôn khổ để thực hiện sự đồng thuận mà hai nguyên thủ quốc gia đạt được trong cuộc điện đàm ngày 5-6 và tại các cuộc đàm phán song phương cấp cao ở Geneva hồi tháng trước.
“Chúng tôi hy vọng tiến trình đạt được trong cuộc họp tại London sẽ có lợi cho sự tin tưởng ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ”, India Today dẫn lời ông Lý Thành Cương, ngày 11-6.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đánh giá thỏa thuận khung là bước đầu tiên trong đàm phán thương mại với Trung Quốc và hai bên “phải loại bỏ những yếu tố tiêu cực”. Khuôn khổ thương mại và kế hoạch thực hiện đã được nhất trí với Trung Quốc tại London sẽ dẫn đến việc giải quyết các hạn chế đối với đất hiếm và nam châm.
Bất chấp sự đột phá, các quan chức vẫn tỏ ra thận trọng. Đại diện Thương mại Mỹ Greer lưu ý: “Chúng tôi không có cuộc họp nào khác được lên lịch nhưng vẫn liên lạc thường xuyên với Trung Quốc”.
Các cuộc đàm phán là nỗ lực mới nhất nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ về một loạt vấn đề quan trọng trong các lĩnh vực thương mại và công nghệ dù hai quốc gia này đã đồng ý một thỏa thuận tạm thời giảm thuế đối với hàng hóa hai bên hồi tháng trước.
Căng thẳng leo thang đáng kể trong những ngày trước cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump. Mỹ và Trung Quốc cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận đình chiến thương mại kéo dài 90 ngày đạt được tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi giữa tháng 5.
Thỏa thuận kể trên sẽ kết thúc vào ngày 12-8 trừ khi được gia hạn. Thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm từ 145% xuống còn 30%, Trung Quốc cũng đưa ra động thái tương tự khi giảm thuế đối với hàng hóa của Mỹ xuống mức 10%.
Mỹ đã áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu mới đối với động cơ phản lực và công nghệ thiết kế chip cho Trung Quốc, đồng thời ngày càng lo ngại về việc Bắc Kinh không đẩy nhanh quá trình phê duyệt xuất khẩu đất hiếm.
https://hanoimoi.vn/my-va-trung-quoc-dat-thoa-thuan-khung-ve-thuong-mai-705179.html
- Lật xe khách ở Gia Lai: Thêm 3 nạn nhân tử vong (16:33)
- Cứu hộ Nepal xuyên đêm đào bới đường hầm, tìm hơn 900 công nhân mất tích (16:31)
- Ô tô tông sập cổng 2 nhà dân ở Đắk Lắk, tài xế có nồng độ cồn (1 giờ trước)
- Hà Nội dịp Quốc khánh, bình yên trong từng khoảnh khắc (1 giờ trước)
- NASA phóng 'cỗ máy khám phá' 4,3 tỷ USD, tìm hành tinh có sự sống (1 giờ trước)
- Tình hình sức khỏe nạn nhân vụ lật xe khách chở 33 người ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Đường đua phim rạp dịp lễ 2/9: Ba phim Việt đối đầu loạt bom tấn quốc tế (2 giờ trước)
- Vành đai 3 qua TP.HCM và Đồng Nai chạy nước rút để thông xe trong năm 2026 (2 giờ trước)
- Mỹ tính dùng dầu Venezuela bổ sung kho dự trữ chiến lược (3 giờ trước)
- Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9 (3 giờ trước)