- Chứng khoán Mỹ lao dốc sau khi ông Trump áp thuế 145% đối với Trung Quốc
- Mỹ tăng thuế đối ứng với Trung Quốc lên 145%, cao chưa từng có trong lịch sử
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ năm cho biết, ông rất muốn đạt được thỏa thuận với Trung Quốc để chấm dứt cuộc chiến thương mại đang leo thang.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra bình luận trong cuộc họp Nội các mở cửa cho báo chí hôm thứ Năm (10/4) rằng ông rất muốn đạt được thỏa thuận với Trung Quốc để chấm dứt cuộc chiến thương mại đang leo thang.
Tại cuộc họp này, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cũng cho biết khi họ giải quyết các thỏa thuận với các quốc gia, bao gồm Trung Quốc sẽ mang lại sự chắc chắn hơn về chính sách thương mại.
Bình luận này đưa lại dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối ứng với Trung Quốc lên 145%, cao chưa từng có trong lịch sử.
Lần tăng thuế này góp phần gia tăng xung đột giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Một số mặt hàng phải đối mặt với mức thuế cao hơn vì chúng đã bị áp thuế trước khi ông Trump tăng thuế. Và mặc dù vậy, tin tức mức thuế của Mỹ đối với Trung Quốc là 145% đã khiến cổ phiếu giảm sâu hơn so với đầu ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham dự cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ở Washington, DC, Hoa Kỳ, ngày 10/4. (Ảnh: Reuters)
Đây là một phần trong chiến lược của Tổng thống Mỹ nhằm giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc, đồng thời ép quốc gia này thay đổi các chính sách thương mại.
Trước đó vào ngày 9/4, Ông Trump đã gợi ý đang chờ tín hiệu từ chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, để hai bên có thể thương thảo một thỏa thuận. Trung Quốc cho biết họ sẵn sàng đàm phán, nhưng không dưới áp lực. "Trung Quốc muốn đàm phán và đưa ra thỏa thuận", ông Trump nói. "Họ chỉ không biết phải bắt đầu từ đâu".
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trước đó đã không gọi các diễn biến căng thẳng với Trung Quốc là "cuộc chiến thương mại". Ông cũng cho biết "đó là về những tác nhân xấu" và rằng Trung Quốc là "nguồn gốc lớn nhất gây ra các vấn đề thương mại của Mỹ".
Nhưng các chuyên gia lưu ý rằng các thuế quan lúc có lúc không của ông Trump vẫn đang làm gia tăng sự bất ổn cho các tập đoàn trên toàn cầu, khiến họ khó có thể lập kế hoạch trước hoặc thực hiện các khoản đầu tư lớn.
https://vtcnews.vn/ong-trump-muon-dat-duoc-thoa-thuan-thuong-mai-voi-trung-quoc-ar936971.html