Tài chính - Ngân hàng
11/04/2025 14:30Chứng khoán Mỹ lao dốc sau khi ông Trump áp thuế 145% đối với Trung Quốc
Vài giờ sau khi thị trường mở cửa hôm 10/4, Nhà Trắng cho biết mức thuế của Mỹ đối với Trung Quốc là 145%, cao hơn mức thuế 125% được công bố một ngày trước đó. Tin tức này khiến cổ phiếu giảm sâu hơn so với đầu ngày.
Theo đó, chỉ số Dow Jones giảm 1.014 điểm, tương đương 2,5%, khi thị trường đóng cửa. Chỉ số S &P 500 giảm 3,4%, trong khi Nasdaq giảm 4,3%.
Thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo sau đòn thuế quan của chính quyền Trump. (Ảnh: Reuters)
Cổ phiếu Nike, hãng giày khổng lồ sở hữu chuỗi cung ứng toàn cầu rộng lớn, giảm mạnh 8%. Tesla, nhà sản xuất ô tô điện do cố vấn của ông Trump là Elon Musk lãnh đạo, giảm 7%. Cổ phiếu của nhà sản xuất chip Nvidia giảm 5%.
Phản ứng của thị trường diễn ra sau khi Mỹ tăng thuế đối ứng với Trung Quốc lên 145%, cao chưa từng có trong lịch sử.
Trước đó, chiều 9/4, ông Trump tuyên bố tạm dừng áp dụng mức thuế quan cao hơn đối với hầu hết các quốc gia trong 90 ngày mà ông đã công bố vào tuần trước, trong khi vẫn duy trì mức thuế cơ bản 10% trên toàn diện.
Thông tin này khiến thị trường chứng khoán Mỹ tăng nóng. Nasdaq tăng vọt 12,1% vào lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/4, mức tăng trong một ngày lớn nhất của chỉ số này kể từ năm 2021. Dow Jones tăng 7,8%, mức tăng trong một ngày lớn nhất trong năm năm.
Việc hoãn áp thuế đối ứng với các quốc gia trong 3 tháng, mà ông Trump cho rằng nhằm đảo ngược thâm hụt thương mại song phương, không làm dịu bớt lo ngại của nhiều nhà kinh tế. Nhiều người cảm nhận rõ cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh sẽ diễn ra trong vài tuần tới.
Phản ứng trước đòn thuế quan của Mỹ, tại cuộc họp báo hôm 10/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói Mỹ đang sử dụng "thuế quan như một vũ khí để gây sức ép tối đa lên các nước khác". Ông cho rằng đòn thuế quan của Mỹ "gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thống thương mại đa phương và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của trật tự kinh tế toàn cầu".
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Vịnh Tiền cho biết Trung Quốc sẽ "theo đuổi đến cùng" nếu Mỹ vẫn kiên quyết làm theo cách của mình.
Cùng ngày, Trung Quốc tiếp tục đệ đơn khiếu nại lên WTO về chính sách thuế quan của Mỹ đối với Bắc Kinh là "thiếu thận trọng" và đe dọa sự ổn định của thương mại toàn cầu.
- Giám đốc ĐH Bách Khoa Lê Anh Tuấn: Không thay đổi tư duy, đại học sẽ tụt hậu (10:02)
- Giá iPhone 18 và iPhone Duo tại thị trường Việt Nam (27 phút trước)
- Top 5 bác sĩ nội trú có điểm cao nhất 2026 chọn chuyên ngành nào? (48 phút trước)
- Khách ùn ùn kéo đến trước khi cửa hàng kem Tràng Tiền gần 70 năm tuổi đóng cửa (1 giờ trước)
- Ông Trump hé lộ thời điểm kết thúc cuộc xung đột với Iran (1 giờ trước)
- Suất ăn bán trú lèo tèo, gần 13h mới được ăn trưa: Trách nhiệm thuộc về ai? (1 giờ trước)
- Miền Bắc đón gió lạnh đầu mùa, có nơi dưới 19°C (1 giờ trước)
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (09/09/26 20:08)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (09/09/26 19:39)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (09/09/26 19:36)