Mỹ tăng thuế đối ứng với Trung Quốc lên 145%, cao chưa từng có trong lịch sử

Nhà Trắng vừa làm rõ rằng mức thuế suất 125% đối với Trung Quốc là bổ sung thêm vào mức thuế 20% mà ông Trump đã áp đặt trước đó.

Lý do bổ sung được xác định là vì vai trò của Trung Quốc trong việc cung cấp fentanyl và các tiền chất fentanyl cho Mỹ.

Mỹ tăng thuế đối ứng với Trung Quốc lên 145%. (Ảnh: Bloomberg)

Mỹ tăng thuế đối ứng với Trung Quốc lên 145%. (Ảnh: Bloomberg)

Như vậy, kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã áp thêm tổng cộng 145% thuế đối với Trung Quốc.

Chứng khoán Mỹ đã giảm nhẹ vào thứ Năm khi các nhà đầu tư đánh giá tác động kinh tế của cuộc chiến thương mại, một ngày sau khi Tổng thống Trump tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc thêm 145%, đồng thời hoãn việc áp thuế trừng phạt với hầu hết các quốc gia khác trong vòng ba tháng. Ông vẫn giữ nguyên mức thuế 10% đối với gần như tất cả các nước, cùng với các mức thuế theo ngành đối với ô tô, thép và nhôm.

Liên minh châu Âu cũng thông báo sẽ hoãn áp thuế trả đũa đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ trong 90 ngày, nhưng căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

 

Lần tăng thuế này góp phần gia tăng xung đột giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Một số mặt hàng phải đối mặt với mức thuế cao hơn vì chúng đã bị áp thuế trước khi ông Trump tăng thuế.

Đây là một phần trong chiến lược của Tổng thống Mỹ nhằm giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc, đồng thời ép quốc gia này thay đổi các chính sách thương mại.

Ông Trump gợi ý vào ngày 9/4 ông đang chờ tín hiệu từ chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, để hai bên có thể thương thảo một thỏa thuận. Trung Quốc cho biết họ sẵn sàng đàm phán, nhưng không dưới áp lực. "Trung Quốc muốn đàm phán và đưa ra thỏa thuận", ông Trump nói. "Họ chỉ không biết phải bắt đầu từ đâu".

Ông Trump tăng thuế đối ứng với Trung Quốc lên 145% (Ảnh: AP)

Ông Trump tăng thuế đối ứng với Trung Quốc lên 145% (Ảnh: AP)

Sau khi ông Trump công bố tạm dừng áp thuế đối ứng, chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ năm 2008. Tuy nhiên, đà tăng này suy giảm vào ngày 10/4, khi chỉ số này giảm hơn 2% trong phiên giao dịch sớm. Cổ phiếu ở châu Âu và châu Á cũng tăng cùng ngày, theo kịp đợt tăng của Mỹ vào ngày hôm trước.

Tuy nhiên, chứng khoán Mỹ giảm nhẹ vào ngày 10/4 khi các nhà đầu tư đánh giá tác động kinh tế của cuộc chiến thương mại, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump nâng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 145% trong khi hoãn các mức thuế áp dụng đối với hầu hết các quốc gia khác trong ba tháng. Ông để lại mức thuế 10% đối với gần như tất cả các quốc gia, cũng như các mức thuế riêng biệt đối với ô tô, thép và nhôm.

Việc hoãn áp thuế đối ứng với các quốc gia trong ba tháng, mà ông Trump cho rằng nhằm đảo ngược thâm hụt thương mại song phương, đã không làm dịu bớt lo ngại của nhiều nhà kinh tế. Nhiều người cảm nhận rõ cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh sẽ diễn ra trong vài tuần tới.

https://vtcnews.vn/nong-my-tang-thue-doi-ung-voi-trung-quoc-len-145-ar936947.html

(Quỳnh Anh)(Nguồn: NYTIMES) / VTC News