Ông Trump ký lệnh hành pháp nới lỏng xuất khẩu vũ khí của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp mới nhằm nới lỏng hoạt động xuất khẩu vũ khí, tạo điều kiện cho các công ty quốc phòng trong nước.

Vào ngày 9/4, trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump kiêm thư ký Nhà Trắng Will Scharf phát biểu tại Phòng Bầu Dục: "Chúng tôi không thể cung cấp hệ thống vũ khí theo cách đáng tin cậy và hiệu quả cho đồng minh quan trọng. Nguyên nhân chính dẫn đến điều này là do sự thiếu hiệu quả và không nhất quán trong quy trình mà chúng tôi phê duyệt bán vũ khí cho nước ngoài".

Ông Schaeffer nói thêm sắc lệnh hành pháp này sẽ chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ, cơ quan liên quan khác tiến hành cải tổ hệ thống bán vũ khí cho nước ngoài, đảm bảo có thể cung cấp thiết bị, tạo ra việc làm cho người dân và mang lại doanh thu cho nhà sản xuất quốc phòng Mỹ. Nhưng nó vẫn cung cấp thiết bị quân sự quan trọng cho đồng minh chủ chốt của Mỹ theo cách đáng tin cậy và hiệu quả.

Tổng thống Donald Trump muốn tạo điều kiện cho công ty quốc phòng bán sản phẩm ra nước ngoài. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Donald Trump muốn tạo điều kiện cho công ty quốc phòng bán sản phẩm ra nước ngoài. (Ảnh: Reuters)

Cùng thời điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh tiến hành đánh giá chung về chương trình mua sắm vũ khí tại Bộ Quốc phòng.

Ông Scharf cho biết: "Với sắc lệnh hành pháp này, chúng tôi sẽ hiện đại hóa cơ cấu mua sắm mà Bộ Quốc phòng sử dụng để có thể thích ứng nhanh hơn với những thay đổi trong hoàn cảnh trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành xem xét lại chương trình mua sắm hiện có để đảm bảo chúng tôi nhận được giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra và có được những hệ thống tốt nhất trong lĩnh vực này".

 

Trước đó tờ Reuters đưa tin, ông Trump đang lên kế hoạch ban hành sắc lệnh nới lỏng quy định quản lý xuất khẩu thiết bị quân sự, tương tự như luật do Cố vấn An ninh quốc gia Michael Waltz đề xuất vào năm ngoái khi ông còn là thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện.

Đơn đặt hàng này có thể giúp các nhà thầu quốc phòng lớn của Mỹ như Lockheed Martin, RTX và Boeing tăng doanh số.

Hiện nay, Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí của Mỹ trao cho Quốc hội quyền xem xét việc xuất khẩu vũ khí sang các nước khác, tùy thuộc vào mức độ đồng minh thân thiết của quốc gia đó và quy mô của kế hoạch bán hàng.

Tuy nhiên, chương trình áp thuế của Tổng thống Trump có thể đe dọa hoạt động sản xuất vũ khí của Mỹ và làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tờ Politico dẫn lời chuyên gia quốc phòng cho biết động thái mới nhất của Washington có thể thúc đẩy những đồng minh vốn cảnh giác của Mỹ tìm kiếm đối tác thay thế. Sự thay đổi này cũng giáng đòn mạnh vào ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ - nhà cung cấp vũ khí lớn trên toàn cầu.

Trong số những vũ khí có khả năng bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế của ông Trump có máy bay chiến đấu F-35. Ngoài ra, dự án tên lửa và phòng không với Na Uy cùng Israel cũng không nằm ngoài danh sách.

https://vtcnews.vn/ong-trump-ky-lenh-hanh-phap-noi-long-xuat-khau-vu-khi-cua-my-ar936751.html

Kông Anh(Nguồn: Reuters) / VTC News