Ông Putin tiết lộ "thân phận" tàu ngầm bị cháy

Trong một cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Tổng thống Vladimir Putin cho biết tàu ngầm bị cháy khiến 14 thủy thủ thiệt mạng không phải là tàu ngầm thông thường.

Đài ABC ngày 2-7 dẫn lời nhà lãnh đạo Nga cho biết tàu ngầm bị cháy là một tàu nghiên cứu khoa học, chở các thành viên thủy thủ đoàn có tính chuyên nghiệp cao.

"Bảy trong số 14 người thiệt mạng là những thủy thủ hạng nhất. Hai trong số họ là anh hùng nước Nga. Đó là một tổn thất lớn cho hạm đội và quân đội Nga" – ông Putin xác nhận với phóng viên.

Nhà lãnh đạo Nga cũng yêu cầu ông Shoigu tới Severomorsk để tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

ong putin tiet lo than phan tau ngam bi chay

Ông Putin (trái) họp với ông Shoigu sau vụ hỏa hoạn trên tàu ngầm. Ảnh: Sputnik

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 14 thủy thủ đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn trên một tàu ngầm của Hải quân nước này. Các phương tiện truyền thông đưa tin đó là "tàu ngầm mini bí mật nhất của Nga" với "thân tàu bằng titan".

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ "thân phận" của con tàu cũng như giải thích ngọn lửa bùng phát như thế nào và còn ai sống sót hay không. Hiện nó đã được kéo về căn cứ hải quân Severomorsk.

Theo truyền thông địa phương, sự cố xảy ra trên tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân cỡ nhỏ AS-12 Losharik, được thiết kế cho các nhiệm vụ "nhạy cảm" ở sâu dưới đại dương.

Báo Izvestia (Nga) cho biết AS-12 được hạ thủy vào năm 2003, được đặt theo tên của một nhân vật hoạt hình thời Liên Xô - một con ngựa đồ chơi làm từ những quả cầu nhỏ. Điều đó lý giải cho thiết kế độc đáo ở bên trong thân tàu: được làm bằng nhiều quả cầu titan có khả năng chịu được áp lực cao ở độ sâu lớn. Tàu có thể chở tối đa 25 người. Một số nhà quan sát suy đoán con tàu có thể lặn sâu tới 6 km.

Ông Shoigu nói rằng đám cháy bùng phát khi con tàu đang đo độ sâu trong vùng lãnh hải của Nga. Dữ liệu sơ bộ cho thấy 14 thủy thủ "tử vong vì khói độc do vật liệu trên tàu bị đốt cháy sinh ra".

ong putin tiet lo than phan tau ngam bi chay

Theo truyền thông địa phương, sự cố xảy ra trên tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân cỡ nhỏ AS-12 Losharik. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngọn lửa được dập tắt nhờ "sự hy sinh của các thành viên thủy thủ đoàn" nhưng không nói có bao nhiêu người trên tàu.

Giám đốc Cơ quan An toàn Hạt nhân và Phóng xạ Na Uy, Per Strand, tiết lộ các quan chức Nga đã nói với cơ quan của ông rằng "một vụ nổ khí gas đã xảy ra trên tàu ngầm" nhưng Moscow phủ nhận.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2-7 khẳng định họ không thông báo cho chính quyền Na Uy về vụ "nổ khí gas trên tàu nghiên cứu của Hải quân Nga".

ong putin tiet lo than phan tau ngam bi chay Nga mất hai anh hùng, 7 đại tá trong vụ cháy tàu ngầm hải quân

Tổng thống Putin cho biết những người thiệt mạng trong tai nạn đều là các thủy thủ có năng lực, gọi đây là mất mát ...

ong putin tiet lo than phan tau ngam bi chay Nga lộ căn cứ dưới đáy biển sau vụ cháy tàu ngầm?

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 14 thủy thủ đã thiệt mạng do ngạt khói khi một tàu ngầm nghiên cứu bốc cháy gần căn ...

Phạm Nghĩa (Theo ABC, Sputnik, TASS, The Moscow Times)

/ https://nld.com.vn