Pháp luật
13/05/2025 14:45Ông chủ Thuận An chi gần 15 tỷ tiền 'cơ chế' cho Ban Quản lý dự án Bắc Giang
Theo kết luận điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, bị can Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch tập đoàn này bị cáo buộc có hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng tại 5 dự án.
Cá nhân bị can được xác định đã hưởng lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng từ các vi phạm này.
Với dự án cầu Đồng Việt (Bắc Giang), Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết, Nguyễn Duy Hưng có mối quan hệ cá nhân thân thiết với Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội).
Từ cuối năm 2021, thông qua Phạm Thái Hà, Hưng liên hệ, gặp gỡ Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang Dương Văn Thái. Sau đó, Hưng biết và có quan hệ với nhiều cá nhân là lãnh đạo địa phương này.
Lợi dụng mối quan hệ cá nhân, ông chủ Thuận An nhờ Hà tác động Bí thư Bắc Giang tạo điều kiện cho tập đoàn của Hưng trúng thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt. Đồng thời, Hưng chủ động nhiều lần gặp gỡ vị Bí thư tỉnh để xin chủ trương đầu tư cho tập đoàn và được ông Thái đồng ý.
Biết Bí thư "tạo điều kiện" cho Thuận An, ông Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) chỉ đạo Nguyễn Văn Thạo (Giám đốc Ban Quản lý dự án Bắc Giang) đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu thi công gói thầu số 07.
Bị can Nguyễn Văn Thạo và Đàm Văn Cường.
Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Thạo và Nguyễn Duy Hưng đã thoả thuận, thống nhất Tập đoàn Thuận An thay mặt liên danh phải nộp tiền "cơ chế" cho Ban Quản lý dự án (QLDA) Bắc Giang tương đương 3% giá trị gói thầu trước thuế. Thạo và Đàm Văn Cường (Phó Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang) thống nhất phân chia: Thạo nhận 2% để sử dụng, chi phí cho lãnh đạo tỉnh. Cường sẽ nhận 1% để sử dụng, chi phí cho cán bộ của Ban QLDA Bắc Giang tham gia dự án.
Sau mỗi lần tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán và thu tiền ngoài hợp đồng từ các nhà thầu nhà cung cấp đầu vào, Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo cấp dưới cùng liên danh 6 lần đưa cho Nguyễn Văn Thạo tổng số 11 tỷ đồng; 5 lần đưa cho Đàm Văn Cường tổng số 3,75 tỷ đồng.
Nhận số tiền trên, Nguyễn Văn Thạo 4 lần đưa tổng số 3 tỷ đồng cho Lê Ô Pích, còn lại 8 tỷ đồng Thạo sử dụng cá nhân.
Đàm Văn Cường giữ lại 2,45 tỷ đồng chi tiêu cá nhân và chi phí tiếp khách, đối ngoại cho Ban QLDA Bắc Giang, còn lại 1,3 tỷ đồng Cường chia cho các cá nhân khác trong Ban QLDA Bắc Giang, gồm: Nguyễn Văn Toán (Trưởng phòng KHTH) 300 triệu đồng; Thái Thị Hoài Anh (Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch) 100 triệu đồng; Hoàng Thế Du (Trưởng phòng QLDA Giám sát CTGT) 900 triệu đồng.
Quá trình xin chủ trương, tham gia đấu thầu, trúng thầu và thực hiện thi công gói thầu số 07, dự án Cầu Đồng Việt, ông Dương Văn Thái 2 lần nhận tiền từ Nguyễn Duy Hưng tổng số 900 triệu đồng.
Bị can Nguyễn Duy Hưng còn 1 lần đưa cho Lê Ô Pích 1 tỷ đồng; đưa cho Phạm Thái Hà tổng số 750 triệu đồng.
Theo kết luận điều tra, hành vi của các bị can nêu trên, trong đó có ông Phạm Thái Hà, đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 97 tỷ đồng.
- Bất động sản 2026: Giá nhà vẫn neo cao, thị trường phân hóa mạnh (17:17)
- Hà Nội dự kiến đưa AI, bán dẫn, khoa học vũ trụ vào các trường chất lượng cao (17:02)
- Reuters: Mỹ tấn công trường nữ sinh Iran do dùng dữ liệu tình báo lỗi thời (1 giờ trước)
- Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Giảm một nửa thời gian làm thủ tục cho nhà ở xã hội (1 giờ trước)
- Iran tấn công dữ dội, loạt tàu chở dầu chung số phận thảm khốc (1 giờ trước)
- Nguy cơ thiếu chip nhớ phủ bóng ngành xe điện Trung Quốc (1 giờ trước)
- Sống chung với giá xăng dầu 'phi mã', doanh nghiệp vận tải gồng mình thích ứng (1 giờ trước)
- Rác thải điện tử - 'Mỏ khoảng sản' tiềm năng chưa được khai thác (2 giờ trước)
- Nguồn cung tăng, bất động sản Hà Nội bước vào chu kỳ mới? (2 giờ trước)
- Lam Trường, Cẩm Ly và dàn sao 'Làn Sóng Xanh' đình đám tái hợp sau nhiều năm (4 giờ trước)