Ô nhiễm bụi mịn tăng lên mức nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok

Cục Kiểm soát ô nhiễm (PCD) Thái Lan ngày 12-3 cho biết, tình trạng bụi mịn đang ở mức nghiêm trọng tại hơn 50 khu vực của thủ đô Bangkok do thay đổi thời tiết đột ngột kết hợp với khói bụi từ những vụ cháy rừng ở các nước lân cận thổi sang.

Trong tuần này, đặc biệt từ ngày 15 đến 18-3, mức độ bụi có thể sẽ nghiêm trọng hơn khi gió mang theo bụi mịn từ các khu vực bên ngoài thổi vào thủ đô.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda cho biết, người dân ở Bangkok có thể được yêu cầu làm việc tại nhà, như đề xuất của tòa thị chính. Biện pháp này cũng làm giảm số lượng phương tiện lưu thông trên đường, nhờ đó giúp giảm bớt tình trạng ô nhiễm.

Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp nghiêm ngặt để giảm ô nhiễm bụi mịn do đốt nương làm rẫy trong rừng và các khu vực canh tác, cũng như các hoạt động công nghiệp và công trình xây dựng.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/The-gioi/1058054/o-nhiem-bui-min-tang-len-muc-nghiem-trong-o-thu-do-bangkok

PHƯƠNG CHI / HNM.com.vn