Những quốc gia vẫn chưa bị COVID-19 tấn công

Có 12 vùng lãnh thổ và quốc gia vẫn chưa có ca COVID-19 tính đến thời điểm hiện tại.

Nhân viên sân bay kiểm tra nhiệt độ của một hành khách đeo khẩu trang trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP

Vào tháng 12.2019, SARS-CoV-2 lần đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Với tốc độ lây lan “chóng mặt”, một vài tuần sau đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố COVID-19 là đại dịch.

Theo CNA, trong bối cảnh nhiều quốc gia đang phải đối mặt với việc SARS-CoV-2 quay trở lại sau nhiều ngày tháng vắng bóng, bà Margaret Harris, quan chức của WHO đã nhấn mạnh thông điệp trong cuộc họp ngày 28.7 rằng: “Chúng ta đang ở làn sóng COVID-19 đầu tiên. Đây sẽ là một đợt sóng lớn, sẽ lên xuống nhấp nhô một chút. Điều tốt nhất là ta nên làm phẳng và biến nó thành một thứ gì đó nằm im dưới chân. Virus này thích mọi thời tiết”.

Theo trang Wordometers, COVID-19 tính đến ngày 29.7 đã lây nhiễm cho hơn 16,9 triệu người ở 215 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 664.139 ca tử vong.

Đến nay còn 12 quốc gia và vùng lãnh thổ vẫn chưa bị COVID-19 tấn công, đa số là các quốc đảo ở Thái Bình Dương và Châu Đại Dương.

Dưới đây là 12 quốc gia và vùng lãnh thổ chưa bị COVID-19 tấn công:

1. Triều Tiên (Châu Á). Triều Tiên mới có ca nghi nhiễm đầu tiên.

2. Turkmenistan (Châu Á)

3. Quần đảo Solomon (Châu Đại Dương) 

4. Vanuatu (Thái Bình Dương) 

5. Samoa (Tây Thái Bình Dương) 

6. Kiribati (Thái Bình Dương) 

7. Micronesia (Châu Đại Dương) 

8. Tonga (Thái Bình Dương)

9. Quần đảo Marshall (Thái Bình Dương) 

10. Palau (Thái Bình Dương) 

11. Tuvalu (Thái Bình Dương)

12. Nauru (Thái Bình Dương) 

HỒNG HẠNH

Thế giới vật lộn với sự trỗi dậy của dịch COVID-19
6 ca mắc COVID-19 nặng đang được điều trị tích cực
Ứng xử với Covid-19, ứng xử với chính mình
/ laodong.vn