Khoa học - Công nghệ
23/09/2019 18:22Nhật sắp thả robot cuối cùng xuống tiểu hành tinh
![]() |
| Thiết bị đánh dấu được triển khai. Ảnh: Guardian. |
MINERVA-II2 Rover-2, robot đổ bộ cuối cùng trên tàu Hayabusa 2 sẽ đáp xuống bề mặt tiểu hành tinh Ryugu vào tháng 10. Sau đó, tàu vũ trụ sẽ rời khỏi tiểu hành tinh và bắt đầu hành trình quay về Trái Đất. Con tàu sẽ mang theo khoang kín chứa mẫu vật đã thu thập từ tiểu hành tinh, bay qua khí quyển Trái Đất và hạ cánh bằng dù xuống Australia vào tháng 12/2020.
Hôm 17/9, tàu Hayabusa 2 đã triển khai hai thiết bị đánh dấu mục tiêu quanh Ryugu từ độ cao 1 km. Với lực hấp dẫn rất nhỏ từ tiểu hành tinh, các thiết bị đánh dấu đang rơi tự do xuống bề mặt thiên thể. Theo dự kiến, chúng sẽ tiếp đất chậm nhất vào đầu tuần này.
Thiết bị đánh dấu rộng 10 cm được phủ vật liệu có độ phản xạ cao cho phép tàu vũ trụ dễ dàng quan sát. Tàu Hayabusa 2 đã bay lên cách tiểu hành tinh 20 km. Thông qua theo dõi quá trình rơi của thiết bị đánh dấu, các nhà khoa học có thể tính toán chính xác trường hấp dẫn do tiểu hành tinh phát ra và tìm hiểu cấu trúc bên trong của nó.
Tàu Hayabusa 2 đến gần Ryugu vào ngày 27/6/2018. Tàu đã thả ba robot nhỏ xuống bề mặt thiên thể và thực hiện hai lần đổ bộ để thu thập mẫu vật.
An Khang (Theo Guardian)
- Những Lý Mạc Sầu nổi bật trên màn ảnh Hoa ngữ: Ai đẹp nhất? (21:16)
- Bảo tồn bản sắc làng ven sông Hồng trong không gian phát triển mới (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nói gì về việc đưa AI vào dạy học sinh tiểu học? (1 giờ trước)
- Thần đồng Trung Quốc 13 tuổi phá kỷ lục ASIAD (1 giờ trước)
- Những điều chỉnh đáng chú ý trong tuyển sinh đại học (1 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ: Chủ động ứng phó đợt mưa lớn từ ngày 21-24/9 (3 giờ trước)
- Nâng hạng thị trường chứng khoán, nâng chuẩn nền kinh tế (3 giờ trước)
- Tàu ngầm Đức chìm hơn 80 năm đe dọa rò rỉ hàng chục tấn thủy ngân (7 giờ trước)
- Ai sẽ thay thế Warren Buffett cầm lái đế chế nghìn tỷ USD? (7 giờ trước)
- Làm cầu tạm qua sông, tiếp cận hơn 1.000 người bị cô lập sau sạt lở ở Nghệ An (9 giờ trước)
