Thế giới 24h
03/08/2019 17:50Nhật Bản xử tử hai kẻ giết người hàng loạt
![]() |
| Các thành viên của tổ chức Ân xá Quốc tế biểu tình phản đối án tử hình tại Tokyo năm 2009. Ảnh: AFP |
Án treo cổ được thi hành với hai tù nhân Koichi Shoji, 64 tuổi, và Yasunori Suzuki, 50 tuổi, đã nâng tổng số vụ xử tử dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe, người nắm quyền từ năm 2012, lên 38 vụ. Shoji phạm tội cướp tài sản và cùng bạn gái giết hai bà nội trợ tại tỉnh Kanagawa vào năm 2001. Suzuki cũng phạm tội cướp tài sản và sát hại ba phụ nữ chỉ trong vòng một tháng vào năm 2004.
"Đây là những vụ án cực kỳ nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng quý giá của nhiều người vô tội", Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Takashi Yamashita nói. "Tôi đã ra lệnh tử hình sau khi cân nhắc thận trọng hai lần".
Theo tổ chức Ân xá Quốc tế, tại Nhật Bản, việc xử tử diễn ra bí mật, không thông báo trước cho tù nhân, gia đình hay đại diện pháp lý của họ. Tù nhân chỉ được biết về việc họ bị tử hình vài giờ trước khi thi hành án. Án tử hình thường được áp dụng với những kẻ sát nhân hàng loạt và được tiến hành bằng cách treo cổ.
Bộ Luật Hình sự Nhật Bản quy định việc tử hình phải được thi hành trong vòng 6 tháng kể từ khi tù nhân bị kết án. Tháng 7 năm ngoái, Nhật Bản gây chú ý trên truyền thông quốc tế khi xử tử 13 thành viên của giáo phái Aum Shinrikyo, hung thủ gây ra vụ tấn công bằng chất độc sarin trên tàu điện ngầm Tokyo vào năm 1995.
Nhật Bản và Mỹ là hai nền dân chủ phát triển duy nhất trên thế giới còn duy trì án tử hình. Khoảng 170 quốc gia đã bãi bỏ hoặc tạm dừng việc hành quyết theo lời kêu gọi từ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm 2007.
Năm ngoái, Liên đoàn Luật sư Nhật Bản đã yêu cầu chính quyền nước này bãi bỏ việc thi hành án tử vào năm 2020.
Anh Ngọc (Theo CNN)
- Quân đội Mỹ giành ‘ưu thế kiểm soát trên biển’ tại Trung Đông (24 phút trước)
- Cục Nghệ thuật biểu diễn thông tin vụ xử lý MV gây tranh cãi của Jun Phạm (26 phút trước)
- Món đồ uống từ một thị trấn nhỏ của Mỹ lan khắp thế giới (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp đã sẵn sàng bán xăng E10 sớm (1 giờ trước)
- Ông Vance nói sẽ thúc đẩy 'thỏa thuận lớn' khi tiếp tục đàm phán Mỹ - Iran (1 giờ trước)
- NATO lên kế hoạch “châu Âu hóa” khi rủi ro Mỹ rút lui gia tăng (1 giờ trước)
- Nasdaq ghi nhận chuỗi tăng dài nhất từ 2021 khi thị trường hồi phục (1 giờ trước)
- Italy đình chỉ thỏa thuận quốc phòng với Israel (3 giờ trước)
- Từ ngày 24-4, thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (4 giờ trước)
- Giao tranh phủ bóng đàm phán Israel - Lebanon tại Mỹ (4 giờ trước)
