Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tại New York, Mỹ bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Iwaya Takeshi đã kêu gọi Iran nối lại hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Ông Iwaya cho biết, Nhật Bản hy vọng vấn đề hạt nhân sẽ được giải quyết thông qua đối thoại và kêu gọi Iran ngay lập tức nối lại hợp tác toàn diện với IAEA, cũng như các cuộc đàm phán với Mỹ càng sớm càng tốt.
Ông cũng kêu gọi Iran hành động nhanh chóng và tích cực hướng tới một thỏa thuận với nhóm E3 (Anh, Pháp và Đức), đồng thời lưu ý Tokyo sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao tối đa để giải quyết vấn đề một cách hòa bình.
Đáp lại, Bộ trưởng Araghchi đã giải thích lập trường và nỗ lực của Iran, và hai nhà ngoại giao đã nhất trí tiếp tục liên lạc chặt chẽ để hướng tới hòa bình và ổn định ở Trung Đông.
Trong diễn biến liên quan, Tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga cho biết, Mátxcơva và Tehran đã ký một biên bản ghi nhớ xây dựng các nhà máy điện hạt nhân nhỏ tại Iran, tăng cường hợp tác trong bối cảnh các cường quốc phương Tây đang có động thái tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với Cộng hòa Hồi giáo.
Thỏa thuận, được Rosatom nhấn mạnh là "dự án chiến lược", đã được ký kết tại Mátxcơva bởi Giám đốc Rosatom Alexei Likhachev và Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami.
8 lò phản ứng là một phần trong mục tiêu của Tehran nhằm mở rộng công suất hạt nhân lên 20 gigawatt (GW) vào năm 2040. Iran hiện chỉ có một nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động ở thành phố cảng miền Nam Bushehr, do Nga xây dựng với công suất khoảng 1GW. Iran thường thiếu điện trong những tháng cao điểm.
https://hanoimoi.vn/nhat-ban-keu-goi-iran-noi-lai-dam-phan-voi-iaea-ve-van-de-hat-nhan-717236.html