Quốc tế
15/02/2026 09:02Nhật Bản, Anh và Italia nhất trí đẩy nhanh tiến độ phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới

Trong các cuộc hội đàm riêng với Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto và Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, Bộ trưởng Koizumi Shinjiro cũng chia sẻ quan điểm về việc an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và khu vực Euro - Đại Tây Dương là không thể tách rời, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực.
Các cuộc gặp lần này diễn ra trong bối cảnh ba nước đang thúc đẩy dự án hợp tác nhằm phát triển một loại máy bay chiến đấu mới vào năm 2035.
Chương trình Không chiến Toàn cầu (Global Combat Air Program) được công bố vào năm 2022, khi Nhật Bản và các quốc gia châu Âu tăng cường hợp tác an ninh để đối phó với hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Loại máy bay phát triển chung được định hướng là tiêm kích thế hệ mới, được xếp vào nhóm thế hệ thứ sáu. Dự án này kết hợp kế hoạch phát triển tiêm kích F-X của Nhật Bản với chương trình Tempest do Anh khởi xướng, nhằm tạo ra một nền tảng chiến đấu trên không hiện đại có thể thay thế các dòng máy bay hiện tại như F-2 của Nhật và Eurofighter Typhoon của Anh, Italia sau năm 2035.
Máy bay dự kiến sở hữu khả năng tàng hình nâng cao, tích hợp cảm biến đa tầng và hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến, cho phép hoạt động hiệu quả trong môi trường chiến tranh mạng - điện tử phức tạp.
Một điểm nhấn quan trọng là khả năng “tác chiến theo mạng lưới”, nghĩa là máy bay có thể chia sẻ dữ liệu thời gian thực với các phương tiện không người lái, tàu chiến, hệ thống phòng không và các máy bay đồng minh khác.
Nhiều thông tin cho thấy tiêm kích này sẽ có khả năng điều khiển hoặc phối hợp với các máy bay không người lái “hộ tống” (loyal wingman), mở rộng phạm vi trinh sát và tấn công mà không làm tăng rủi ro cho phi công.
Bên cạnh đó, dự án còn đặt trọng tâm vào trí tuệ nhân tạo, hệ thống buồng lái kỹ thuật số và động cơ hiệu suất cao giúp tăng tầm bay và khả năng mang tải trọng vũ khí.

Việc ba nước hợp tác phát triển được kỳ vọng giúp chia sẻ chi phí nghiên cứu - phát triển vốn rất lớn, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng chung, củng cố năng lực công nghệ và vị thế chiến lược của các bên trong bối cảnh cạnh tranh quân sự toàn cầu ngày càng gay gắt.
Trong chuyến công du Đức tham dự Hội nghị An ninh Munich, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cũng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Judith Collins, trong đó xác nhận tăng cường hợp tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi vật tư quốc phòng.
Các cuộc thảo luận này diễn ra sau khi Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và bà Judith Collins hồi tháng 12 đã đạt thỏa thuận về việc tăng cường hợp tác an ninh theo các sáng kiến mới, đồng thời ký kết thỏa thuận mua sắm và hỗ trợ hậu cần chéo.
- Thêm 4 phi hành gia trở lại Trạm Vũ trụ quốc tế thay thế nhân sự NASA (09:17)
- 2025 - Năm của những công trình thần tốc (09:06)
- Nơi giữ hồn Tết trong lòng phố cổ (25 phút trước)
- 2/3 số tỉnh, thành phố đã công bố môn thi thứ ba của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 (34 phút trước)
- Đại lộ sông Hồng: "Đường băng" cho các dòng vốn đầu tư mới (47 phút trước)
- Dự báo thời tiết 28 Tết: Miền Bắc sáng rét trưa hửng nắng, miền Nam nắng nóng 34°C (59 phút trước)
- Doanh nghiệp Việt khẳng định vị thế trong cuộc đua công nghệ toàn cầu (1 giờ trước)
- Ông Zelensky: Vẫn còn nhiều câu hỏi với đồng minh về bảo đảm an ninh cho Ukraine (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 15/2: Chững lại chờ dữ liệu mới (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 15/2: Tiếp tục tăng giá (1 giờ trước)