- Mỹ soạn thảo sắc lệnh hành pháp để đẩy nhanh việc xây nhà máy điện hạt nhân
- Cận cảnh 'lớp phòng thủ' nặng 1.000 tấn nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc
Ngày 17-8, truyền thông Nhật Bản cho biết, nhà máy đầu tiên của nước này sử dụng sự chênh lệch nồng độ muối giữa nước biển và nước ngọt để tạo ra điện đã đi vào hoạt động.

Nhà máy điện thẩm thấu đầu tiên của Nhật Bản, sử dụng sự chênh lệch nồng độ muối giữa nước biển và nước ngọt để tạo ra điện, đã chính thức đi vào hoạt động tại tỉnh Fukuoka phía Tây Nam nước này.
Đơn vị vận hành nhà máy nói trên là Cơ quan Cấp thoát nước Fukuoka mô tả đây là “nguồn năng lượng tái tạo thế hệ mới, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay thời điểm trong ngày và không phát thải khí CO₂”.
Nhà máy Fukuoka cũng là nhà máy điện thẩm thấu thứ hai trên thế giới sau một nhà máy tương tự của Đan Mạch đi vào hoạt động năm 2023.
Trong quy trình sản xuất năng lượng này (còn gọi là năng lượng chênh lệch độ mặn), điện được tạo ra nhờ hiện tượng thẩm thấu khi nước biển cô đặc (tạo thành từ việc tách nước ngọt) được ngăn cách bởi một màng thẩm thấu với nước đã qua xử lý từ cơ sở xử lý nước thải. Màng này chỉ cho nước đi qua, không cho tạp chất khác lọt vào.
Sau đó, một tua-bin sẽ quay nhờ áp lực sinh ra từ sự dịch chuyển của nước từ bể chứa nước ngọt sang bể nước mặn. Máy phát điện gắn với tua-bin sẽ tạo ra điện năng từ chuyển động đó.
Cơ quan Cấp thoát nước Fukuoka kỳ vọng nhà máy điện sẽ sản xuất khoảng 880.000 kilowatt - giờ điện mỗi năm.
Lượng điện này sẽ được dùng cho cơ sở khử mặn, cung cấp nước ngọt cho thành phố và các khu vực lân cận.
“Tôi hy vọng nó sẽ không chỉ lan tỏa ở Nhật Bản mà còn ra khắp thế giới”, ông Akihiko Tanioka - chuyên gia về năng lượng thẩm thấu và giáo sư danh dự tại Viện Khoa học Tokyo - chia sẻ.