Cuộc sống muôn màu
16/05/2025 22:35Nhà leo núi Việt Nam chinh phục Everest, 2 ngày sau chạm đỉnh top 4 thế giới
Ngày 14/5, doanh nhân Nguyễn Mạnh Duy thông báo hoàn thành chặng leo núi kép, chinh phục lần lượt Everest (8.849m) và Lhotse (8.516m) - đỉnh núi cao nhất và thứ tư thế giới (đều thuộc dãy Himalaya). Thông tin này cũng được 2 công ty lữ hành Adventure 14 Summit và 8K Expedition (chuyên tổ chức các đoàn leo núi Himalaya) xác nhận.
Nhà leo núi Nguyễn Mạnh Duy chụp ảnh trên đỉnh Everest, cạnh cột mốc do 8K Expeditions đánh dấu.
Theo danh sách của High Adventure Expeditions, tính đến hết tháng 12/2024, có 4 người Việt Nam chinh phục đỉnh Everest. Tạm thời theo thống kê chưa chính thức, Nguyễn Mạnh Duy là người Việt Nam thứ 5 chạm đến đỉnh núi cao nhất thế giới.
Hành trình chinh phục thử thách kép lần này của Nguyễn Mạnh Duy kéo dài 40 ngày. Trong đó, thời gian lên đỉnh Everest chiếm phần lớn. Sau chưa đầy 48 giờ kể từ khi chinh phục "nóc nhà thế giới", nhà leo núi người Việt Nam chạm đến đỉnh Lhotse.
Hành trình kép Everest - Lhotse cũng là cung đường được nhiều nhà leo núi ưa thích chinh phục. Cũng trong ngày 14/5, có ít nhất 9 người khác hoàn thành chặng thử thách này.
Thông thường, sau khi chinh phục đỉnh Everest, các đoàn leo núi sẽ di chuyển xuống theo hướng Nam về các trạm dừng ở độ cao 5.000-6.000m rồi tiếp tục lên đỉnh Lhotse. Thời gian di chuyển nhanh nhất từ đỉnh Everest đến đỉnh Lhotse từng được ghi nhận là 25 giờ.
Cuối năm 2024, anh Nguyễn Mạnh Duy chinh phục đỉnh Manaslu cao thứ 8 thế giới (8.163m). Sự kiện này gây chú ý và có nhiều tranh cãi khi nhà leo núi này thực hiện hành trình lên thẳng đỉnh núi mà không thực hiện quay vòng thích nghi độ cao.
- Facebook có đang âm thầm nghe lén người dùng hằng ngày? (26/06/26 20:21)
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (26/06/26 19:58)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (26/06/26 19:39)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (26/06/26 19:19)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (26/06/26 19:03)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (26/06/26 18:40)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (26/06/26 16:05)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (26/06/26 15:39)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (26/06/26 15:18)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (26/06/26 15:04)