Kinh tế 24h
31/10/2017 15:59Nhà đầu tư Trung Quốc tăng chi tiền vào Thung lũng Silicon
![]() |
| Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bức ảnh chụp ngày 25.10 tại Bắc Kinh |
Theo CNBC, trong những năm gần đây, nhiều nhà đầu tư Trung Đông đổ tiền vào Mỹ để tận dụng sự bùng nổ công nghệ của nước này.
Về phía Trung Quốc, nước này hiện có hai tổ chức tài chính hàng đầu trong việc chi tiền ở Thung lũng Silicon: Quỹ đầu tư quốc gia The China Investment Corporation (CIC), quỹ giám sát 800 tỉ USD dưới danh nghĩa chính phủ Trung Quốc và China International Capital Corporation (CICC), ngân hàng đầu tư Trung Quốc được thành lập vào năm 1995. CICC là nhà môi giới đầu tiên của Đại lục và đôi khi được gọi là “ngân hàng Goldman Sachs của Trung Quốc”.
CICC đã khởi động quỹ đầu tư mạo hiểm 500 triệu USD đầu tiên và mở văn phòng tại San Francisco (Mỹ) để định vị và đầu tư vào các doanh nghiệp công nghệ tiềm năng. Ngân hàng này trước đây chỉ có chi nhánh ở New York, song vừa khai trương văn phòng mới trong tháng này, gửi thông điệp rằng họ chính thức mở cửa kinh doanh đến nhà đầu tư quốc tế.
Hiện quỹ đầu tư quốc gia CIC của Trung Quốc cũng đang cân nhắc thực hiện bước đi tương tự. Thời gian gần đây, CIC nói với vài nhà đầu tư Mỹ về việc tăng đầu tư trực tiếp vào các hãng khởi nghiệp. Quỹ đầu tư bao gồm nhiều cựu nhân viên ngân hàng, đã và đang đầu tư vào vài doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm khá nhất Thung lũng Silicon. CIC đang tăng cường dấu ấn tại Mỹ bằng đội ngũ nhân viên ở Mỹ.
Sự xuất hiện của CIC tại Thung lũng Silicon sẽ là nỗ lực mới nhất của Trung Quốc trong việc tăng cường rót vốn vào Mỹ. Quỹ đầu tư quốc gia được thành lập năm 2007, có văn phòng ở Toronto (Canada) cho đến năm 2015 trước khi rời khỏi đây vì ngành năng lượng nước này hoạt động không như ý. Tháng 5 vừa qua, CIC mở văn phòng đầu tiên ở Mỹ tại thành phố New York.
Động thái của Đại lục có thể khiến giới chức Mỹ chú ý. Nước này đã và đang lo ngại về tham vọng của Trung Quốc trong ngành công nghiệp. Ngoài Đại lục, hiện cũng có nhiều quỹ đầu tư quốc gia rót vốn vào Thung lũng Silicon. Trong số này có thể kể đến Temasek của Singapore, Khazanah Nasional của Malaysia và Mubadala của Abu Dhabi.
| Thịt nhân tạo sắp được thương mại hóa, hồi kết của ngành chăn nuôi?
Một công ty khởi nghiệp tại thung lũng Silicon vừa tuyên bố rằng họ sẽ cho ra thị trường thịt nhân tạo vào năm 2021. |
| Tiến sĩ người Việt được vinh danh tại thung lũng Silicon
Vũ Duy Thức - nhà sáng lập robot chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một trong 40 gương mặt nổi bật dưới 40 ... |
(https://thanhnien.vn/kinh-doanh/nha-dau-tu-trung-quoc-tang-chi-tien-vao-thung-lung-silicon-895173.html)
- Vì sao người Hàn Quốc kiêng rót rượu cho chính mình? (1 giờ trước)
- Vì sao mặt Quan Công lại đỏ? (1 giờ trước)
- Công chúa Khổng Tước của 'Tây du ký': U50 viên mãn, giàu sang bên chồng đại gia (2 giờ trước)
- Người vợ cho tiểu tam thuê chồng ngoại tình với giá 24 triệu đồng/tháng (3 giờ trước)
- Đô vật huyền thoại Iran được ví như anh hùng dân tộc, võ sĩ Nga phải nể phục (4 giờ trước)
- UAV và robot AI dọn rác dưới đáy biển (5 giờ trước)
- Thầy dạy boxing cho Lý Tiểu Long từng huấn luyện cho thủy quân lục chiến Mỹ (6 giờ trước)
- Ngắm Đà Lạt tím biếc trong nắng tháng Ba (6 giờ trước)
- Chuyên gia nhận định về việc lãi suất vay mua nhà tăng mạnh (7 giờ trước)
- Bắt giam Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền (7 giờ trước)
