Xã hội
07/11/2022 14:26Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ bãi trữ cát, đá không phép
Theo quan sát, tại khu vực này tập kết hai bãi đá, cát chỉ nằm cách quốc lộ 19 mới chưa đến 20m; với chiều cao khoảng 5m, rộng hơn 100m2 được đổ lộ thiên, không che chắn…
Ông Huỳnh Nam, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho hay, bãi trữ đá, cát do Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc (Công ty Hiếu Ngọc) tập kết. “Bãi tập kết tồn tại ở đây có hai vấn đề, thứ nhất là gió sẽ thổi bay, thứ 2 nếu mưa lớn có khả năng sẽ sạt lở ra xung quanh, thậm chí nguy cơ đá, cát chảy tràn xuống đồng ruộng khi có mưa to.
Bãi cát thuộc Ban Giải phóng mặt bằng (GPMB) tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư phục vụ cho mục đích thi công nhưng ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường. UBND huyện đã có làm việc với ban, đề nghị ban đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm giải phóng lượng cát này ra khỏi khu vực để khỏi ô nhiễm môi trường. Hiện nay tiến độ chưa như mong muốn nên chúng tôi sẽ có văn bản chính thức đề nghị Ban GPMB sớm xử lý để đảm bảo vấn đề môi trường cho khu vực này khỏi cát bay và ảnh hưởng bởi thiên tai gây ra việc cát chảy xuống các vùng xung quanh”, ông Nam nói.
Liên quan đến sự việc trên, ông Đào Văn Khôi, Trưởng Ban GPMB tỉnh Bình Định, chủ đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tại xã Phước Lộc, cũng thừa nhận có “đồng ý bằng miệng” cho Công ty Hiếu Ngọc tập kết cát, đá tại đây.
“Mặt bằng này hiện nay UBND tỉnh cho phép Ban GPMB tỉnh quy hoạch làm khu dân cư phục vụ cho việc tái định cư các dự án dọc quốc lộ 19 mới. Mặt bằng có diện tích 8,7ha, đang làm dự án đầu tư trình sở đầu tư phê duyệt, đầu sang năm sẽ triển khai thi công. Bên cạnh đó, Ban GPMB tỉnh cũng làm một dự án ở phía đối diện do Công ty Hiếu Ngọc và một công ty khác đấu thầu, hiện đang làm cống thoát nước.
Hai đống đá, cát đó là của Công ty Hiếu Ngọc. Công ty Hiếu Ngọc được UBND tỉnh cấp phép làm dự án Cát Tiến - Diêm Vân và một phần dự án này. Vừa rồi Công ty Hiếu Ngọc có đặt vấn đề cho phép tập kết tạm tại đó, tôi thấy hợp lý nên tôi đồng ý bằng miệng chứ không có giấy phép gì cả”, ông Khôi giải thích.
Trong khi đó, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định khẳng định, chưa hề cấp phép cho bãi trữ nói trên. Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cần sớm xử lý sự việc theo quy định để trả lại môi trường trong sạch, tránh bức xúc cho người dân.
https://cand.com.vn/Xa-hoi/nguy-co-o-nhiem-moi-truong-tu-bai-tru-cat-da-khong-phep-i673374/
- Chủ tịch FIFA đi chuyên cơ đến Hà Nội xem trận Việt Nam đấu Thái Lan (17:13)
- Hàn Quốc: Thi thể cô gái mất tích ở Jeju phơi bày bê bối làm giả hồ sơ điều tra (17:10)
- Gần 900 năm trước đã có đề xuất cấm sản xuất, buôn bán vàng mã (1 giờ trước)
- Madam Pang đến Hà Nội, ra sân cổ vũ Thái Lan ngược dòng trước tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn từ 27/8/2026 (2 giờ trước)
- Hà Nội miễn phí tham quan di tích, công trình văn hóa dịp Quốc khánh 2-9 (2 giờ trước)
- Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ tháng 10, TP.HCM 'chạy nước rút' thực hiện (2 giờ trước)
- Số người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai tăng lên 150 người (2 giờ trước)
- Chờ tuyển Việt Nam hóa giải 'lời nguyền' sân Mỹ Đình trước Thái Lan (3 giờ trước)
- Tàu ngầm Nga, Mỹ va nhau chỉ 47 ngày sau khi Liên Xô tan rã (5 giờ trước)