Người Hong Kong kêu gọi biểu tình trên trang web người lớn

Hai trang web người lớn của Hong Kong ngừng phát video, kêu gọi người dùng hãy rời khỏi màn hình và ra đường biểu tình.

nguoi hong kong keu goi bieu tinh tren trang web nguoi lon

Cảnh sát xịt hơi cay vào người biểu tình gần tòa nhà cơ quan lập pháp Hong Kong. Ảnh: CNN.

"Bạn có muốn sống trong hối tiếc suốt phần đời còn lại không? Sẽ không còn nơi nào an toàn hay được đảm bảo an ninh nữa. Chính quyền đã làm bạn thất vọng, xã hội đã làm bạn thất vọng, bạn có muốn làm chính mình thất vọng không?" là nội dung kêu gọi biểu tình trên một trang web người lớn ở Hong Kong hôm nay.

Một trang web người lớn khác cũng tham gia kêu gọi biểu tình khi cùng ngừng phát video và đăng biểu ngữ tương tự trên trang chủ. Trang web này từng kêu gọi người dùng tham gia cuộc biểu tình đầu tiên hôm 9/6.

Hàng chục nghìn người Hong Kong hôm nay tham gia cuộc biểu tình thứ hai nhằm phản đối dự luật đề xuất dẫn độ sang Trung Quốc. Họ phong tỏa các tuyến đường huyết mạch xung quanh Hội đồng Lập pháp, khiến các nghị sĩ không thể tới hội trường để thảo luận về dự luật. Chính quyền Hong Kong sau đó thông báo hoãn buổi thảo luận về dự luật này.

Trong cuộc biểu tình đầu tiên hôm 9/6, ban tổ chức cho biết hơn một triệu người đã xuống đường phản đối dự luật dẫn độ. Tuy nhiên, chính quyền Hong Kong tuyên bố sẽ không rút lại dự luật bất chấp làn sóng biểu tình quy mô lớn.

Hồng Hạnh (Theo CNN)

nguoi hong kong keu goi bieu tinh tren trang web nguoi lon Hàng nghìn người lại biểu tình rầm rộ ở Hong Kong phản đối luật dẫn độ

Sáng 12/6, hàng nghìn người tiếp tục xuống đường biểu tình ở Hong Kong để chống lại luật dẫn độ đưa nghi phạm đến Trung ...

nguoi hong kong keu goi bieu tinh tren trang web nguoi lon Đụng độ người biểu tình, cảnh sát Hong Kong dùng vòi rồng và hơi cay

Cảnh sát Hong Kong đã dùng đến vòi rồng và hơi cay để ngăn chặn đám đông chiếm đóng bên ngoài trụ sở chính quyền, ...